Tổ chức Hợp tác Hồi giáo họp khẩn về đề xuất hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) sẽ tổ chức cuộc họp khẩn tại Saudi Arabia, nhằm thảo luận các vấn đề liên quan cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Hôm nay (3/2), Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) sẽ tổ chức cuộc họp khẩn tại Saudi Arabia, nhằm thảo luận các vấn đề liên quan cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, đặc biệt là  “Kế hoạch hòa bình Trung Đông” do Mỹ đề xuất.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas với bản đồ cho thấy diện tích lãnh thổ Palestine qua từng thời kỳ. Ảnh: AFP.

Trước đó hôm 28/1, Tổng thống Mỹ Trump công bố bản Kế hoạch dài 80 trang, được xem như "Thỏa thuận thế kỷ" nhằm đưa ra giải pháp cho hòa bình Trung Đông. Tuy nhiên, dư luận Mỹ và quốc tế lại có nhiều ý kiến trái chiều về Kế hoạch vốn được kỳ vọng giải quyết căng thẳng giữa Israel và Palestine trong nhiều thập kỷ qua. Đặc biệt phía Palestine kịch liệt phản đối "Kế hoạch hòa bình Trung Đông" này, vì đề xuất này không giải quyết những yêu cầu lớn nhất cho một nhà nước Palestine độc lập.

Hơn nữa, trong lễ công bố Kế hoạch không có quan chức Palestine tham dự, chỉ có phía Nhà trắng và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo cũng tái khẳng định, đảm bảo nguyên tắc và ủng hộ cho Palestine trong cuộc đấu tranh giành lại các quyền hợp pháp, bao gồm việc thành lập một quốc gia độc lập và có chủ quyền là thủ đô Jerusalem.

Liên quan đến của họp khẩn cấp này, phía Palestine đã mời Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu tham dự. Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Palestine, điện đàm với người đồng cấp Ukraine và Iran để bàn thảo. Ông Cavusoglu cũng bày tỏ mong muốn gặp mặt song phương với đại diện ngoại giao các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo tham dự cuộc họp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ, Iran chỉ trích kế hoạch hòa bình Trung Đông của ông Trump
Thổ Nhĩ Kỳ, Iran chỉ trích kế hoạch hòa bình Trung Đông của ông Trump

VOV.VN -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chỉ trích kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump và gọi đây là một "dự án xâm lược".

Thổ Nhĩ Kỳ, Iran chỉ trích kế hoạch hòa bình Trung Đông của ông Trump

Thổ Nhĩ Kỳ, Iran chỉ trích kế hoạch hòa bình Trung Đông của ông Trump

VOV.VN -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chỉ trích kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump và gọi đây là một "dự án xâm lược".

Mỹ công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông với giải pháp hai nhà nước
Mỹ công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông với giải pháp hai nhà nước

VOV.VN -Theo kế hoạch từng được coi là thỏa thuận thế kỷ này, Tổng thống Trump đề xuất giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel-Palestine.

Mỹ công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông với giải pháp hai nhà nước

Mỹ công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông với giải pháp hai nhà nước

VOV.VN -Theo kế hoạch từng được coi là thỏa thuận thế kỷ này, Tổng thống Trump đề xuất giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel-Palestine.

Phản ứng của các nước khi Mỹ công bố Kế hoạch Hòa bình Trung Đông
Phản ứng của các nước khi Mỹ công bố Kế hoạch Hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Thế giới lập tức có những phản ứng “trái chiều” trước Kế hoạch Hòa bình Trung Đông mà Mỹ chính thức công bố ngày 28/1 (giờ địa phương).

Phản ứng của các nước khi Mỹ công bố Kế hoạch Hòa bình Trung Đông

Phản ứng của các nước khi Mỹ công bố Kế hoạch Hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Thế giới lập tức có những phản ứng “trái chiều” trước Kế hoạch Hòa bình Trung Đông mà Mỹ chính thức công bố ngày 28/1 (giờ địa phương).