Tòa án hiến pháp tối cao Ai Cập giải tán 1/3 số ghế trong quốc hội
Toà án Hiến pháp tối cao Ai Cập tuyên bố, những ghế dành cho các ứng cử viên độc lập là không hợp hiến.
- Ai Cập gặp khó khi thành lập Ủy ban lập hiến trước bầu cử
- Biểu tình lớn tại Ai Cập đòi xử lại ông Mubarak
Toà án Hiến pháp tối cao Ai Cập ngày 14/6 ra quyết định về đạo luật cấm các quan chức thuộc chế độ cũ được tham gia chính trị và tính hợp hiến của các số ghế dành cho ứng cử viên độc lập trong Quốc hội.
Theo quyết định của Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập, đạo luật cấm các quan chức chế độ cũ tham gia chính trị được coi là không hợp hiến. Điều này có nghĩa là ứng cử viên Ahmed Shafiq, cựu Thủ tướng thời Tổng thống Hosni Mubarak sẽ tiếp tục được tham gia vòng 2 bầu cử Tổng thống cùng với ứng cử viên của Tổ chức anh em Hồi giáo là Mohamed Mursi vào ngày 16 và 17/6 tới.
![]() |
|
Nhân viên kiểm biếu kết quả bầu cử ở Ai Cập (Ảnh: AFP) |
Tòa án Hiến pháp đồng thời cũng tuyên bố các biện pháp lựa chọn 1/3 số ghế trong Quốc hội, những ghế dành cho các ứng cử viên độc lập là không hợp hiến.
Trước đó đã có nhiều cáo buộc về vi phạm trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11/2011, trong đó nhiều thành viên của một số đảng đã ứng cử và trúng cử vào một số ghế dành cho các ứng cử viên độc lập trong Quốc hội.
Hiện chưa rõ thành phần Quốc hội Ai Cập sắp tới sẽ như thế nào nhưng vòng 2 của cuộc bầu cử chắc chắn sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch vào hai ngày cuối tuần./.
