Tòa án tiếp tục điều tra vụ 91 người thiệt mạng
Đây được coi là sự kiện đẫm máu nhất tại Thái Lan kể từ khi nước này xảy ra cuộc đảo chính quân sự ngày 19/9/2006.
Ngày 25/6, Tòa Hình sự Thái Lan mở phiên tòa thẩm vấn nhân chứng cũng như xem xét kết quả giám định pháp y của hai trường hợp bị bắn chết trong vụ quân đội mạnh tay trấn áp cuộc biểu tình của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) hay còn gọi là Lực lượng Áo đỏ.
Sau gần 2 tháng cố thủ và chống trả quyết liệt giữa trung tâm Bangkok, cuộc biểu tình đã bị quân đội trấn áp và giải tán vào ngày 19/5/2010 với 91 người thiệt mạng và hơn 10.000 người bị thương.
Đây là hai trường hợp bị thiệt mạng vào ngày 13 và 15/4/2010 do trúng đạn. Các nhân chứng lần này tham gia phiên thẩm vấn bao gồm cả thân nhân người thiệt mạng, quân nhân và một nhà báo. Dự kiến phiên lấy lời khai sẽ tiếp tục kéo dài trong tháng 7/2010.
Cuộc trấn áp biểu tình do quân đội Thái Lan tiến hành xảy ra dưới thời Chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, hiện ông Abhisit là Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập tại Quốc hội Thái Lan. Trong số 91 người thiệt mạng có cả binh sỹ, dân thường và nhà báo nước ngoài.
Các cuộc điều tra thủ phạm 91 người thiệt mạng được xem xét riêng rẽ theo từng vụ việc trong bối cảnh hơn hai năm qua, Lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống độc tài cũng như: Lãnh đạo đảng Dân chủ đều cho rằng, họ không có lỗi bởi đã hành động đúng trong khuôn khổ pháp luật. Đây được coi là sự kiện đẫm máu nhất tại Thái Lan kể từ khi nước này xảy ra cuộc đảo chính quân sự ngày 19/9/2006, lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Thaksin Shinawatra./.