Tòa án triệu tập Thủ tướng Pakistan

Thủ tướng Gilani đang phải đối mặt bản án 6 tháng tù giam và bị buộc từ chức.  

Ngày 2/2, Tòa án tối cao Pakistan đã triệu tập Thủ tướng Yusuf Raza Gilani ra hầu tòa vào ngày 13/2 tới vì tội coi thường tòa án do không chịu mở lại vụ án tham nhũng chống Tổng thống Asif Ali Zardari.

Quyết định này của tòa án có thể hạ bệ Thủ tướng và Chính phủ Pakistan. Nếu bị kết tội, Thủ tướng Gilani có thể đối mặt bản án 6 tháng tù giam và bị buộc từ chức.

Chính phủ Pakistan từ chối truy tố Tổng thống Asif Ali Zardari  vì cho rằng, ông được hưởng quyền miễn trừ truy tố với tư cách là một nguyên thủ quốc gia, đồng thời cáo buộc tòa án đang bắt tay với quân đội âm mưu thay đổi chính phủ.

Trước đó, Thủ tướng Gilani đã xuất hiện trước tòa và nói rằng, ông tin Tổng thống Asif Ali Zardari không thể bị truy tố do ông được hưởng quyền miễn trừ khi tại vị.

Tổng thống Asif Ali Zardari cùng với vợ là cựu Thủ tướng Benazir Bhutto, người bị ám sát vào năm 2007, bị cáo buộc sử dụng các tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ để rửa khoảng 12 triệu USD tiền hối lộ của các công ty tìm kiếm các hợp đồng kiểm tra hải quan ở Pakistan trong những năm 1990./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.