Tòa án xem xét khả năng Đảng Vì nước Thái vi hiến
Nếu Toà án Hiến pháp kết luận có sự vi hiến, Đảng cầm quyền Vì nước Thái có nguy cơ bị giải thể.
Ngày 6/7, Chủ tịch Đảng cầm quyền Vì nước Thái Yongyut Wichaidit và một số nhân vật đại diện cho Chính phủ, Quốc hội, có mặt tại Tòa án Hiến pháp Thái Lan theo giấy mời triệu tập của Tòa trong vụ án mà phía Đảng Dân chủ đối lập cho rằng, các cơ cấu này có những hành vi vi phạm pháp luật, dẫn tới việc làm suy yếu hay thay đổi thể chế Quân chủ lập hiến tại Thái Lan.
Trong phiên tòa lần này, nếu Tòa án Hiến pháp kết luận Đảng Vì nước Thái vi hiến trong các vụ việc liên quan Dự thảo Dự luật Sửa đổi Hiến pháp, Đảng cầm quyền Vì nước Thái có nguy cơ bị giải thể. Dự thảo về Dự luật Hòa giải Dân tộc và Dự luật Sửa đổi Hiến pháp gây tranh cãi và chia rẽ dư luận Thái Lan trong mấy tháng trở lại đây.
Do áp lực từ phía dư luận, ngày 3/8 thẩm phán tham gia xét xử đã đề nghị được rút khỏi hội đồng bồi thẩm đoàn nhưng không được Tòa án Hiến pháp chấp nhận. Việc xét xử được dự đoán sẽ còn kéo dài và tương đối phức tạp.
Năm 2007, Tòa án Hiến pháp Thái Lan từng phán quyết giải thể đảng Người Thái yêu người Thái vì đảng này vi phạm luật bầu cử.
Việc phán quyết đã làm thay đổi cục diện của nền chính trị Thái Lan bởi lúc đó Đảng Người Thái yêu người Thái cũng là đảng cầm quyền, có hơn 10 triệu thành viên tham gia và chiếm áp đảo phiếu bầu trong cuộc bầu cử Hạ viện trước đó./.