Tòa Tối cao Mỹ bác bỏ sắc lệnh của chính quyền ông Trump
VOV.VN - Tòa án Tối cao Mỹ hôm qua (5/3) đã ra phán quyết bác bỏ sắc lệnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc đóng băng khoản viện trợ nước ngoài trị giá gần 2 tỷ USD đã được Quốc hội phê duyệt.
Cùng với đó, hàng trăm nhà ngoại giao Mỹ cũng gửi thư phản đối tới Ngoại trưởng nước này để phản đối việc giải thể cơ quan Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Trong số 9 thẩm phán của Tòa án Tối cao, có 5 người đã đứng về phía các tổ chức viện trợ, bác bỏ lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc đóng băng khoản viện trợ nước ngoài.

Theo đó, Tòa án Tối cao quyết định giữ nguyên lệnh của Thẩm phán Tòa án liên bang ở thủ đô Washington, D.C Amir Ali, bao gồm yêu cầu chính quyền nhanh chóng giải ngân cho các nhà thầu.
Trước đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã lập luận rằng quyết định của thẩm phán Ali gây khó khăn trong việc kiểm tra tính hợp pháp của các khoản chi trả, đồng thời cho rằng đây là hành động “vượt quyền tư pháp”.
Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ sẽ khiến việc thực thi sắc lệnh đóng băng viện trợ nước ngoài của Tổng thống Donald Trump gặp khó khăn, song phán quyết không nói rõ thời điểm phải giải ngân số tiền viện trợ nước ngoài. Do đó tranh cãi về vấn đề này có thể vẫn diễn ra các tòa án cấp dưới. Tòa án Tối cao Mỹ lưu ý thời hạn giải ngân theo lệnh của tòa án ở thủ đô Washington vào tuần trước đã qua nên các tòa án cấp dưới cần làm rõ những nghĩa vụ mà chính phủ phải thực hiện để đảm bảo tuân thủ phán quyết.
Hiện chính phủ Mỹ chưa đưa ra bình luận về phán quyết của Tòa án tối cao.
Cũng trong ngày 5/3, khoảng 700 nhà ngoại giao tại Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã viết thư cho Ngoại trưởng Marco Rubio phản đối việc giải thể USAID, cho rằng điều này làm suy yếu vai trò lãnh đạo của nước này trên trường quốc tế, đồng thời tạo ra khoảng trống quyền lực mà các đối thủ của Mỹ có thể khai thác.
Trong bức điện tín dự kiến được gửi qua kênh nội bộ của bộ Ngoại giao, các nhà ngoại giao cho biết lệnh đóng băng hầu hết viện trợ nước ngoài của chính quyền Tổng thống Trump cũng gây nguy hiểm cho các nhà ngoại giao và lực lượng Mỹ ở nước ngoài, đồng thời đe dọa tính mạng của hàng triệu người đang phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ.
Liên quan đến vấn đề viện trợ của Mỹ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/3 cảnh báo việc sụt giảm nghiêm trọng đóng góp tài chính, nhất là từ Mỹ, đe dọa tiến bộ đạt được trong nhiều thập kỷ qua trong cuộc chiến chống bệnh lao. WHO nhấn mạnh các dịch vụ phòng dịch, xét nghiệm và điều trị đang sụp đổ, đẩy hàng triệu người đứng trước nguy cơ tử vong. Khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất là châu Phi, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương - những nơi mà chương trình phòng chống bệnh lao dựa phần lớn vào trợ giúp quốc tế.
Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng cảnh báo: "Tôi muốn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của tôi về việc nhiều tổ chức phi chính phủ về nhân đạo và phát triển, liên quan đến việc cắt giảm nghiêm trọng nguồn tài trợ của Mỹ. Hậu quả sẽ đặc biệt tàn khốc đối với những người dễ bị tổn thương trên toàn thế giới. Việc cắt giảm viện trợ của Mỹ sẽ khiến thế giới kém lành mạnh hơn, kém an toàn hơn và kém thịnh vượng hơn. Việc giảm vai trò và ảnh hưởng nhân đạo của Mỹ sẽ đi ngược lại lợi ích của nước này trên toàn cầu".