Tối hậu thư cho Hy Lạp

Hy Lạp phải chấp nhận những biện pháp khắc khổ mà các bên cho vay đưa ra để đổi lấy gói cứu trợ thứ hai hay không.

Ủy ban châu Âu hôm qua (6/2) lên tiếng cảnh báo thời hạn chót cho các cuộc đàm phán về gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỷ eur dành cho Hy Lạp đã qua và Atten cần phải khẩn trương đưa ra quyết định nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ vào giữa tháng 3 tới. Kết thúc đáng buồn đó sẽ là mối đe dọa lớn đối với toàn bộ khu vực đồng tiền chung châu Âu.  

Chậm nhất là ngày 6/2, Hy Lạp phải trả lời với Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về việc liệu nước này có chấp nhận những biện pháp khắc khổ mà các bên cho vay đưa ra để đổi lấy gói cứu trợ thứ hai hay không. Tuy nhiên cho đến thời điểm này chính phủ Hy Lạp vẫn chưa đưa ra được quyết định nào.

Phát biểu trong một cuộc họp báo chung tại Pari (Paris) ngày 6/2, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đưa ra tối hậu thư cho chính phủ Hy Lạp. Bà Merkel nói: “Chúng tôi muốn Hy Lạp ở lại khu vực đồng tiền chung châu Âu. Điều đó đã quá rõ. Tuy nhiên, tôi cũng phải khẳng định rằng chắc chắn sẽ không có thỏa thuận nào về gói cứu trợ thứ hai nếu các đề xuất của bên cho vay không được thực hiện. Chính phủ Hy Lạp phải khẩn trương thực hiện điều đó. Tôi và Tổng thống Pháp đều ủng hộ ý tưởng lãi xuất cần phải trả cho các khoản nợ phải được để ở những tài khoản tách biệt để lúc nào Hy Lạp cũng có thể huy động tiền.”

Chính phủ của Thủ tướng Lucas Papademos đã cố gắng phát đi những tín hiệu tích cực rằng liên minh các đảng phái sẽ đạt được một thỏa thuận về việc thực hiện các yêu cầu đi kèm gói cứu trợ từ EU và IMF trong nay mai. Thị trường chứng khoán Atten cũng vì thế tăng 1,92% trong giờ mở cửa đầu tiên. Cổ phiếu của ngân hàng Hy Lạp cũng tăng 6,73%.

Tuy nhiên, các thị trường khác ở châu Á và châu Âu vẫn lo ngại về việc Hy Lạp không thể thành toán 14 tỷ rưỡi trái phiếu chính phủ đáo hạn vào tháng 3 tới và chính thức vỡ nợ. Chuyên gia phân tích kinh tế Nikos Christodoulou cảnh báo: “Nếu chính phủ không thể đạt được một thỏa thuận thì đây sẽ là một thảm họa cho Hy Lạp. Không còn cách nào khác, để tiếp tục ở lại trong Eurozone, chúng ta phải cứu lấy thỏa thuận gói cứu trợ này. Đây là khoản vay khổng lồ. Nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận bởi việc thuyết phục các đối tác khác trong Eurozone rằng Hy Lạp có thể ổn định được các khoản nợ của mình là điều kiện tiên quyết.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.