Tokyo (Nhật Bản) phải đóng cửa sớm các quán bar, nhà hàng do Covid-19

VOV.VN - Thị trưởng Tokyo, Nhật Bản, bà Yuriko Koike ngày 25/11 cho biết, thủ đô Tokyo sẽ yêu cầu đóng cửa sớm các quán bar và nhà hàng để ngăn chặn đợt bùng phát đại dịch Covid-19.

Theo bà Koike, các doanh nghiệp được yêu cầu đóng cửa trước 22 giờ bắt đầu từ 28/11 đến 17/12. Tuy nhiên chính phủ Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ tiền mặt cho các doanh nghiệp này. Đồng thời kêu gọi người dân hãy ở nhà nhiều nhất có thể. Bởi hiện nay tình hình lây lan Covid-19 tại Tokyo trong tình trạng khẩn cấp, với khoảng 500 ca nhiễm mới mỗi ngày, cao nhất kể từ khi dỡ bỏ lệnh khẩn cấp hồi tháng 5 vừa qua.

Trước đó hôm 24/11, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết, nước này sẽ tạm thời dừng các chuyến du lịch tới 2 thành phố Sapporo và Hokkaido khỏi chương trình kích cầu du lịch của Chính phủ từ nay đến ngày 15/12 tới. Mặc dù đã rất nỗ lực để cân bằng giữa kế hoạch phục hồi kinh tế và mục tiêu kiếm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 nhưng chính phủ Nhật Bản buộc phải đưa ra quyết định theo yêu cầu của chính quyền địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình trạng lây nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản và Hàn Quốc trở nên nghiêm trọng
Tình trạng lây nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản và Hàn Quốc trở nên nghiêm trọng

VOV.VN - Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, tình trạng lây nhiễm Covid-19 đang trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày qua.

Tình trạng lây nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản và Hàn Quốc trở nên nghiêm trọng

Tình trạng lây nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản và Hàn Quốc trở nên nghiêm trọng

VOV.VN - Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, tình trạng lây nhiễm Covid-19 đang trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày qua.

Covid-19: Nhật Bản chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp, Hàn Quốc kêu gọi không tụ tập
Covid-19: Nhật Bản chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp, Hàn Quốc kêu gọi không tụ tập

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều cảnh giác. Tuy nhiên, Nhật Bản thấy chưa cần ban bố tình trạng khẩn cấp. Trong khi đó, Hàn Quốc kêu gọi người dân không tụ tập đông người.

Covid-19: Nhật Bản chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp, Hàn Quốc kêu gọi không tụ tập

Covid-19: Nhật Bản chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp, Hàn Quốc kêu gọi không tụ tập

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều cảnh giác. Tuy nhiên, Nhật Bản thấy chưa cần ban bố tình trạng khẩn cấp. Trong khi đó, Hàn Quốc kêu gọi người dân không tụ tập đông người.

Thủ tướng Suga: Nhật Bản đang ở trạng thái “báo động tối đa" vì Covid-19
Thủ tướng Suga: Nhật Bản đang ở trạng thái “báo động tối đa" vì Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Suga Yoshihide cho rằng, Nhật Bản đang ở trạng thái "báo động tối đa" và kêu gọi mọi người làm tất cả những gì có thể để ngăn ngừa lây nhiễm.

Thủ tướng Suga: Nhật Bản đang ở trạng thái “báo động tối đa" vì Covid-19

Thủ tướng Suga: Nhật Bản đang ở trạng thái “báo động tối đa" vì Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Suga Yoshihide cho rằng, Nhật Bản đang ở trạng thái "báo động tối đa" và kêu gọi mọi người làm tất cả những gì có thể để ngăn ngừa lây nhiễm.