Tổng Giám đốc IMF giành ưu thế trong cuộc bầu cử tại Pháp

Trong vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp, ông Dominique Strauss-Kahn giành được số phiếu cao nhất, với 29%.

Trên chính trường Pháp hiện nay, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn– thành viên Đảng Xã hội, đang thu hút sự chú ý của nhiều người Pháp. Đây là nhân vật cũng đang được đánh giá cao trước cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp vào năm tới 2012.

Trong các cuộc thăm dò ý kiến công luận tại Pháp gần đây, người ta nhắc nhiều tới Tổng Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn – thành viên thuộc đảng Xã hội cánh tả đối lập.

Cho dù vẫn có những nhân vật nổi trội trong Đảng Xã hội hiện nay như Tổng thư ký Martine Aubry hay François Hollande, Ségolène Royal… nhưng ông Dominique Strauss-Kahn vẫn được đánh giá cao nhất.

Kết quả thăm dò ý kiến công bố ngày 18/2 cho thấy, ông Dominique Strauss-Kahn có thể giành được 61% phiếu bầu trong vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012, dẫn trước so với đương kim Tổng thống Sarkozy.

Tổng Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn– thành viên Đảng Xã hội, đang thu hút sự chú ý của
nhiều người Pháp (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Tổng thư ký Đảng Xã hội Martine Aubry và François Hollande chỉ giành được khoảng 54% phiếu bầu nếu lọt được vào vòng hai.

Cũng theo kết quả thăm dò công bố ngày 18/2, trong vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp, ông Dominique Strauss-Kahn giành được số phiếu cao nhất, với 29%. Tiếp đến là đương kim Tổng thống Sarkozy với 22%. Đứng thứ ba là nhân vật thuộc Đảng Mặt trận Quốc gia (FN) cực hữu Marine Le Pen với 17-19%, và thứ tư là nhân vật thuộc Đảng Phong trào dân chủ (MoDem) cánh trung François Bayrou với 8%. Còn lại là đại diện các đảng nhỏ khác.

Trong bối cảnh hiện nay, ông Dominique Strauss-Kahn đang là một tâm điểm thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Pháp. Người Pháp đang mong muốn có một sự thay đổi, nhất là về tăng trưởng kinh tế hay về giải quyết việc làm, kích thích tiêu dùng mà ông Dominique Strauss-Kahn có thể làm được những điều đó.

Thực tế, tất cả vẫn còn phụ thuộc vào thời gian và hiệu quả trong những kế hoạch cải cách mà Tổng thống Sarkozy sẽ thực thi trong những tháng tới, nhất là trong vai trò Chủ tịch Nhóm G8 (nhóm 8 quốc gia công nghiệp phát triển) và Nhóm G20 (nhóm các nước phát triển và mới nổi), với những ưu tiên quan trọng: Chống tình trạng bất ổn của hệ thống tiền tệ quốc tế và sự leo thang giá của các loại nguyên nhiên liệu trên thế giới.

Tổng thống Sarkozy đã khẳng định, Pháp không có ý định xem xét lại vai trò của đồng USD- vốn đóng vai trò quan trọng và là đồng tiền mạnh.

Trong khuôn khổ nhóm G20, Pháp sẽ đề xuất một bộ quy tắc ứng xử về việc quản lý các luồng vốn và mở rộng vai trò của IMF bằng cách sửa đổi điều lệ hoạt động của tổ chức này.

Tổng thống Sarkozy còn muốn thành lập một cơ sở dữ liệu chung, nhằm phòng ngừa các cuộc khủng hoảng lương thực có thể xảy ra. Tổng thống Pháp cũng muốn xây dựng một bộ quy tắc ứng xử nhằm gỡ bỏ những hạn chế xuất khẩu đối với các mặt hàng thuộc viện trợ lương thực và thành lập các kho dự trữ lương thực trên thế giới.

Ông Sarkozy cho rằng, trong thế giới hiện nay, các tổ chức đa phương như G20 đóng vai trò ngày càng quan trọng./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.