Tổng Giám đốc WHO: Nhóm chuyên gia quốc tế đang trên đường đến Trung Quốc

VOV.VN - Nhóm do chuyên gia về vấn đề khẩn cấp y tế cộng đồng của Tổ chức Y tế thế giới Bruce Aylward dẫn đầu.

Một nhóm chuyên gia quốc tế do Tổ chức Y tế thế giới dẫn đầu hôm nay đến Bắc Kinh, Trung Quốc để hỗ trợ tìm hiểu về dịch virus corona mới đang hoành hành tại quốc gia này, cũng như nhiều nước trên thế giới.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo nhóm chuyên gia đã rời sân bay đến Trung Quốc. Nhóm do chuyên gia về vấn đề khẩn cấp y tế cộng đồng của Tổ chức Y tế thế giới Bruce Aylward dẫn đầu.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus 

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới đã thăm Bắc Kinh vào cuối tháng 1 và có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên nhất trí sẽ cử một nhóm chuyên gia quốc tế đến Trung Quốc để tìm hiểu về virus corona chủng mới.

Tuy nhiên phải mất gần 2 tuần sau mới thống nhất được thành phần đoàn để triển khai nhóm chuyên gia đến Trung Quốc. Ông Tedros trước đó bày tỏ hy vọng nhóm chuyên gia sẽ bao gồm các thành viên từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ. Tuy nhiên, thành phần đoàn hiện chưa được công bố chi tiết, ngoài việc do ông Bruce Aylward dẫn đầu và có sự tham gia của chuyên gia dịch tễ học và cấp cứu người Canada./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Trung Quốc lên tiếng về vấn đề lây nhiễm nCoV qua khí dung
Chuyên gia Trung Quốc lên tiếng về vấn đề lây nhiễm nCoV qua khí dung

VOV.VN - Chuyên gia Trung Quốc cho rằng chưa có bằng chứng lây nCoV qua khí dung.

Chuyên gia Trung Quốc lên tiếng về vấn đề lây nhiễm nCoV qua khí dung

Chuyên gia Trung Quốc lên tiếng về vấn đề lây nhiễm nCoV qua khí dung

VOV.VN - Chuyên gia Trung Quốc cho rằng chưa có bằng chứng lây nCoV qua khí dung.

Cập nhật: Hơn 900 ca tử vong do nCoV, tổng số ca nhiễm vượt 40.000
Cập nhật: Hơn 900 ca tử vong do nCoV, tổng số ca nhiễm vượt 40.000

VOV.VN - Chỉ riêng tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong ngày 9/2 đã có thêm 91 ca tử vong do nCoV, trong đó 73 trường hợp ghi nhận ở thành phố Vũ Hán.

Cập nhật: Hơn 900 ca tử vong do nCoV, tổng số ca nhiễm vượt 40.000

Cập nhật: Hơn 900 ca tử vong do nCoV, tổng số ca nhiễm vượt 40.000

VOV.VN - Chỉ riêng tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong ngày 9/2 đã có thêm 91 ca tử vong do nCoV, trong đó 73 trường hợp ghi nhận ở thành phố Vũ Hán.

Anh liên tiếp có các công dân nhiễm virus corona
Anh liên tiếp có các công dân nhiễm virus corona

VOV.VN - Số ca nhiễm bệnh viêm phổi cấp tại Anh đã tăng lên 4, sau khi một người được xét nghiệm dương tính với virus corona trong ngày 9/2

Anh liên tiếp có các công dân nhiễm virus corona

Anh liên tiếp có các công dân nhiễm virus corona

VOV.VN - Số ca nhiễm bệnh viêm phổi cấp tại Anh đã tăng lên 4, sau khi một người được xét nghiệm dương tính với virus corona trong ngày 9/2