Tổng giám đốc WHO thăm Syria, kêu gọi thêm viện trợ

VOV.VN - Ngày 1/3, Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, nguồn tài trợ sẵn có qua các cửa khẩu biên giới vẫn không đủ để giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở vùng tây bắc Syria.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ sự đau lòng sau khi đến thăm một bệnh viện ở vùng tây bắc Syria, nơi có hơn 4.000 người thiệt mạng do trận động đất kinh hoàng vào đầu tháng trước.

Sau trận động đất, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cho phép mở thêm 2 cửa khẩu trên đường biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ để tăng lượng hàng hóa viện trợ cho các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng. Tuy nhiên, Nhà lãnh đạo WHO nhận định, vẫn cần nhiều nguồn viện trợ và tiếp cận cứu trợ hơn nữa.  Ông cũng cho biết sẽ tiến hành thảo luận thêm với chính quyền địa phương về khả năng viện trợ đến từ các khu vực do chính phủ kiểm soát.

Liên Hợp Quốc đã nỗ lực thu thập nguồn tài trợ để giải quyết tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ tại Syria, trước khi thảm hoạ động đất xảy ra. Liên Hợp Quốc cho biết họ sẽ cần gần 400 triệu đô la Mỹ trong 3 tháng tới, để hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Nhiều bệnh viện tại Syria đang trong tình trạng đặc biệt tồi tệ do phải đối mặt với tình trạng thiếu thiết và thuốc men thường xuyên. Liên Hợp Quốc cảnh báo nhu cầu viện trợ của Syria hiện đang ở mức cao nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột gần 12 năm trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi các nước dỡ bỏ trừng phạt đơn phương nhằm vào Syria
Trung Quốc kêu gọi các nước dỡ bỏ trừng phạt đơn phương nhằm vào Syria

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề chính trị, nhân đạo ở Syria ngày 28/2, Đại biện lâm thời phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia liên quan dỡ bỏ ngay lập tức và vô điều kiện việc trừng phạt đơn phương bất hợp pháp đối với Syria.

Trung Quốc kêu gọi các nước dỡ bỏ trừng phạt đơn phương nhằm vào Syria

Trung Quốc kêu gọi các nước dỡ bỏ trừng phạt đơn phương nhằm vào Syria

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề chính trị, nhân đạo ở Syria ngày 28/2, Đại biện lâm thời phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia liên quan dỡ bỏ ngay lập tức và vô điều kiện việc trừng phạt đơn phương bất hợp pháp đối với Syria.

Hơn 40.000 người tỵ nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước sau động đất
Hơn 40.000 người tỵ nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước sau động đất

VOV.VN - Một quan chức chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hơn 40 ngàn người tỵ nạn Syria đã trở về nước sau 3 tuần kể từ khi xảy ra trận động đất ngày 6/2.

Hơn 40.000 người tỵ nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước sau động đất

Hơn 40.000 người tỵ nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước sau động đất

VOV.VN - Một quan chức chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hơn 40 ngàn người tỵ nạn Syria đã trở về nước sau 3 tuần kể từ khi xảy ra trận động đất ngày 6/2.

Phép lạ giữa bi kịch: Tìm kiếm hy vọng sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
Phép lạ giữa bi kịch: Tìm kiếm hy vọng sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

VOV.VN - Giữa sự tàn phá và hỗn loạn do động đất ở Thổ Nhì Kỳ, điều kỳ diệu đã xảy ra, nhiều người sống sót đã tìm thấy hy vọng ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất. 

Phép lạ giữa bi kịch: Tìm kiếm hy vọng sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Phép lạ giữa bi kịch: Tìm kiếm hy vọng sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

VOV.VN - Giữa sự tàn phá và hỗn loạn do động đất ở Thổ Nhì Kỳ, điều kỳ diệu đã xảy ra, nhiều người sống sót đã tìm thấy hy vọng ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất.