Tổng thống Afghanistan cam kết đối thoại với Taliban
Phát biểu tại thành phố Kandahar ngày 13/7, ông Hamid Karzai cam kết sẽ đối phó với tình trạng bất ổn tại nước này thông qua đối thoại nếu tái đắc cử
Ngày 13/7, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã tới thành phố Kandahar trong chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 8 tới.
Phát biểu trước hàng trăm tộc trưởng tại Kandahar và các tỉnh lân cận Helmand, Uruzgan và Zabul - những nơi được coi là căn cứ địa của Taliban, Tổng thống Karzai cam kết sẽ đối phó với tình trạng bất ổn tại nước này thông qua đối thoại. Đương kim Tổng thống cũng nhấn mạnh sẽ chống tham nhũng, củng cố quyền lực và an ninh nếu tái đắc cử.
Đây là chuyến đi đầu tiên của Tổng thống Karzai ra ngoài thủ đô Kabul kể từ khi bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 20/8 tới.
Trong cuộc bầu cử Tổng thống thứ hai này, ông Karzai sẽ đối mặt với 41 đối thủ, trong đó có cả các cựu thành viên nội các của ông là Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani. Mặc dù uy tín giảm sút do thất bại trong chiến dịch ngăn chặn bạo lực và chống tham nhũng, song ông Karzai vẫn được xem là ứng cử viên có triển vọng hơn cả.
Cùng ngày, Liên minh Châu Âu chính thức khai trương phái bộ giám sát của khối này cho cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan. Theo dự kiến, sẽ có khoảng 100 quan sát viên của 25 nước tham gia giám sát quá trình bầu cử tại Afghanistan. Các quan sát viên của EU có nhiệm vụ đánh giá, xem xét việc chuẩn bị bầu cử, cũng như các hoạt động khác liên quan đến bầu cử. Nhà hoạch định chính sách châu Âu Philippe Morillon sẽ là người đứng đầu nhóm quan sát viên này.
Việc bảo vệ nhóm quan sát viên trên do các hãng an ninh tư nhân, cảnh sát Afghanistan và nếu cần thiết là các binh lính của Lực lượng trợ giúp an ninh quốc tế do NATO dẫn đầu đảm nhiệm. Người phát ngôn Uỷ ban châu Âu cho biết, các quan sát viên được triển khai tuỳ từng khu vực. Tuy nhiên, các chuyên gia sẽ giám sát bầu cử trên cả nước, đặc biệt là khu vực bất ổn tại phía Nam Afghanistan.
Trong một diễn biến liên quan, đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Afghanistan Kai Eide khẳng định, cuộc bầu cử sắp tới tại Afghanistan sẽ gặp nhiều khó khăn, đồng thời kêu gọi một cuộc bầu cử công bằng và minh bạch.
Ông Kai Eide nhấn mạnh, để chọn ra người lãnh đạo của đất nước, điều quan trọng là cần tăng cường niềm tin của người dân vào sự tiến bộ dân chủ và tăng cường thể chế dân chủ tại Afghanistan. Ông Kai Eide cũng cảnh báo, kết quả cuộc bầu cử sẽ không phục vụ cho lợi ích của bất cứ ai và cộng đồng quốc tế cần tránh bất cứ sự can thiệp nào trong quá trình bầu cử.
Cuộc bầu cử Tổng thống tại Afghanistan vào tháng 8 tới diễn ra trong tình hình an ninh được thắt chặt khi Taliban tuyên bố sẽ phá hoại cuộc bầu cử. Mỹ và các nước đồng minh cũng cam kết triển khai thêm quân tới Afghanistan trước bầu cử./.