Tổng thống Afghanistan công bố kế hoạch hòa giải với Taliban

Theo đó Chính phủ Afghanistan sẽ cung cấp tiền và tạo việc làm cho các tay súng nhằm thuyết phục họ hạ vũ khí và tái hòa nhập cộng đồng.

Đây được coi là một phần trong những nỗ lực của ông Hamid Karzai nhằm ngăn chặn các hành động bạo lực đang gia tăng mạnh ở nước này. 

Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình BBC trước thềm Hội nghị Quốc tế về Afghanistan, dự kiến diễn ra tại London (Anh) vào ngày 28/1 tới, Tổng thống Karzai nhấn mạnh, người dân Afghanistan cần hòa bình với bất cứ giá nào. Với những tay súng Taliban hạ vũ khí, họ sẽ được cung cấp việc làm, được bảo vệ và được tái định cư trong cộng đồng của chính họ.

Phiến quân Taliban

Phản ứng về kế hoạch của ông Karzai, người phát ngôn Taliban Dabihula Mugiahi khẳng định rằng, các thủ lĩnh Taliban sẽ không chấp nhận thương lượng với Chính phủ của ông Karzai. Theo nhân vật này, bất kỳ cuộc thương lượng nào cũng có nghĩa là "chấp nhận làm nô lệ của Mỹ".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho rằng, Taliban là một phần trong "cơ cấu chính trị" của Afghanistan, song mọi vai trò của lực lượng này trong tương lai đều phụ thuộc vào việc các phần tử này hạ vũ khí. Theo ông Gates, vấn đề hiện này là liệu tổ chức này có sẵn sàng đóng một vai trò hợp pháp trong cơ cấu chính trị của Afghanistan trong tương lai hay không - tức là tham gia vào các cuộc bầu cử, chứ không phải là ám sát các quan chức địa phương và sát hại các gia đình của họ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.