Tổng thống Afghanistan không dự mít-tinh vì lo ngại an ninh

Lo ngại các vụ tấn công của quân Taliban, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã không tham dự cuộc mít-tinh tại tỉnh miền Nam Helmand ngày 15/8 nhằm ủng hộ ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 20/8 tới.

Phát biểu qua điện thoại di động từ thủ đô Kabul tới 5.000 người ủng hộ đang tụ tập tại Helmand, Tổng thống Karzai cho biết chính quyền tỉnh đã bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh sau vụ tấn công ngày 14/8 làm một binh sĩ thiệt mạng. Vì vậy, ông không tới tham dự cuộc mít-tinh để tránh gây phiền phức cho người dân. Từ đầu năm nay, các vụ tấn công khủng bố đã gia tăng tại Afghanistan, trong đó tỉnh Helmand là nơi Taliban hoạt động mạnh nhất, đã có ít nhất 14 dân thường thiệt mạng trong các vụ đánh bom tại tỉnh này.

Trong một diễn biến mới nhất, Anh, Pháp và Canada đã chỉ trích vụ đánh bom của Taliban ngày 15/8 bên ngoài sở chỉ huy quân sự Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) ở thủ đô Kabul, làm hơn 100 người thương vong.

Trong khi đó, Taliban tuyên bố không tấn công trực tiếp các địa điểm bỏ phiếu nhưng kêu gọi người dân tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, tham gia "phong trào thánh chiến" nhằm chống lại hàng nghìn binh sĩ nước ngoài đang đóng quân tại đây cũng như chống Chính phủ Afghanistan do Mỹ bảo trợ.

Theo các quan chức phụ trách bầu cử, hàng trăm điểm bỏ phiếu có khả năng phải đóng cửa do an ninh không được đảm bảo. Trong cuộc bầu cử tổng thống thứ hai kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001, Tổng thống đương nhiệm Karzai được xem là ứng cử viên có triển vọng nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.