Tổng thống Ai Cập không tranh cử nhiệm kỳ tới
Ông Mubarak nhấn mạnh, sẽ giành những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ cho quá trình chuyển giao quyền lực
Hôm qua, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak cho biết, ông sẽ không ứng cử chức Tổng thống trong cuộc tranh cử năm nay và trong thời gian còn lại sẽ nỗ lực thực hiện các ưu tiên hàng đầu trong đó có việc đảm bảo an ninh quốc gia. Trong khi đó, hàng triệu người biểu tình vẫn tụ tập tại Quảng trường Tự do (Tahrir) ở trung tâm thủ đô Cairo, yêu cầu Tổng thống từ chức.
Trong bài phát biểu trên truyền hình Ai Cập, Tổng thống Mubarak nói rằng đây là thời điểm khó khăn và khẳng định ưu tiên chính hiện nay là ổn định đất nước nhằm tạo điều kiện cho việc chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến vào tháng 9 tới.
Tổng thống Mubarak cho biết, ông không có ý định tranh cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 9 tới, khẳng định sẽ kêu gọi Quốc hội thảo luận sửa đổi hiến pháp để mở rộng ứng cử viên tranh cử Tổng thống. Ông cũng cam kết thực hiện hàng loạt cải cách trong đó có chống tham nhũng, giải quyết các khiếu nại, cũng như kêu gọi các lực lượng chính trị đối thoại.
Ông Mubarak năm nay 82 tuổi, đã giữ chức Tổng thống Ai Cập từ năm 1981 tới nay.
Bất chấp các cam kết và thay đổi của Tổng thống, hàng triệu người biểu tình vẫn tiếp tục tụ tập và yêu cầu ông từ chức. Các lực lượng chính trị đối lập cho rằng những bước thay đổi này chưa đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.
Trong khi đó, Tổng thư ký Liên đoàn A-rập Amr Mousa nói rằng ông đang suy nghĩ về việc tranh cử chức Tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới. Ông Mousa từng là Ngoại trưởng Ai Cập./.