Tổng thống Ai Cập Mubarak từ chức
Sau nhiều tuần chịu sức ép từ hàng trăm nghìn người biểu tình, ngày 11/2, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã quyết định từ chức, kết thúc 30 năm cầm quyền liên tục.
Phát biểu trên truyền hình ngày 11/2, Phó Tổng thống Ai Cập Omar Suleiman thông báo Tổng thống Hosni Mubarak đã từ chức và trao lại quyền cho quân đội.
Ông Suleiman tuyên bố do những điều kiện khó khăn mà đất nước đang trải qua, Tổng thống Mubarak đã quyết định rời khỏi chức vụ Tổng thống và trao quyền quản lý các công việc của đất nước cho hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang.
Các nguồn tin quân đội cho hay đứng đầu hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang là Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Hussein Tantawi.
Trước đó, Tổng thống Mubarak và gia đình đã rời thủ đô Cairo từ một căn cứ không quân ở ngoại ô tới Charm El-Sheikh, bên bờ Biển Đỏ, nơi ông Mubarak có một dinh thự riêng.
Sau khi có tin ông Mubarak từ chức, hàng trăm nghìn người biểu tình tại quảng trường Tahrir đã bày tỏ niềm vui trước thông tin này.
Trước diễn biến mới nhất liên quan khủng hoảng chính trị tại Ai Cập, lãnh đạo một số nước đã bày tỏ hy vọng tình hình Ai Cập sẽ sớm ổn định và một chính phủ mới sẽ được người dân bầu ra để điều hành đất nước. Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi Ai Cập tổ chức một cuộc bầu cử tự do sau khi tổng thống Mubarak từ chức.
Còn Thủ tướng Anh David Cameron thì cho rằng, Ai Cập đang có một cơ hội quý giá để thành lập một chính phủ có thể xây dựng đoàn kết trong xã hội. Ông David Cameron nói, với tư cách là một người bạn của Ai Cập, nước Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ Ai Cập.
Từ Washington, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có bài phát biểu trên trên truyền hình vào lúc 13h30' giờ địa phương (18h30' giờ GMT) ngày 11/2 về việc từ chức của ông Mubarak.
Tại Ai Cập, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Quốc gia (NDP) cầm quyền của Ai Cập Hossam Badrawi cũng sắp tuyên bố từ chức sau sáu ngày nhậm chức./.