Tổng thống Biden cảnh báo Nga: Mỹ sẽ đưa quân vào Baltic, bảo vệ lãnh thổ của NATO

VOV.VN - Trong một phát biểu về hành động của Nga đối với Ukraine, Tổng thống Joe Biden cảnh bảo Nga rằng Mỹ và đồng minh sẽ "bảo vệ từng centimet lãnh thổ của NATO". Ông Biden cũng tuyên bố, một số lực lượng Mỹ sẽ tiến tới vùng Baltic để củng cố vị trí của NATO ở phía đông.

Tổng thống Mỹ tỏ ra quan ngại lớn khi Nga mới đây công nhận độc lập của hai khu vực ở miền đông Ukraine và ra lệnh cho quân đội của mình sẵn sàng tiến vào đây để "gìn giữ hòa bình".

Ông Biden nhận định, Tổng thống Nga Putin "đang chuẩn bị lý do để chiếm thêm lãnh thổ bằng vũ lực".

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo, Nga sẽ phải trả giá "nặng nề hơn nữa" nếu tiếp tục có những động thái gây hấn với Ukraine.

Trong phát biểu hôm 22/2 (giờ Mỹ), Tổng thống Biden tuyên bố mình đang "di chuyển thêm quân Mỹ và trang thiết bị Mỹ có ở châu Âu để tăng cường cho các đồng minh Baltic, bao gồm Estonia, Latvia, và Litva".

Tuy nhiên, ông Biden cũng nhấn mạnh, quân Mỹ sẽ không được gửi tới Ukraine hiện vẫn chưa phải là đồng minh của NATO.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, quân Mỹ triển khai tới vùng Baltic bao gồm một tiểu đoàn bộ binh 800 người, các chiến đấu cơ F-35, và trực thăng tấn công AH-64./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga nêu điều kiện giải quyết tình hình Ukraine
Tổng thống Nga nêu điều kiện giải quyết tình hình Ukraine

VOV.VN - Trả lời các phóng viên sau cuộc hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/2 cho rằng, tình hình xung quanh Ukraine có thể được giải quyết nếu nước này phi quân sự hóa và từ chối gia nhập NATO.

Tổng thống Nga nêu điều kiện giải quyết tình hình Ukraine

Tổng thống Nga nêu điều kiện giải quyết tình hình Ukraine

VOV.VN - Trả lời các phóng viên sau cuộc hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/2 cho rằng, tình hình xung quanh Ukraine có thể được giải quyết nếu nước này phi quân sự hóa và từ chối gia nhập NATO.

Nga bảo vệ quyết định về Ukraine giữa lúc Phương Tây “rục rịch” trừng phạt
Nga bảo vệ quyết định về Ukraine giữa lúc Phương Tây “rục rịch” trừng phạt

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine đã gây ra phản ứng dữ dội từ NATO và các đối tác.

Nga bảo vệ quyết định về Ukraine giữa lúc Phương Tây “rục rịch” trừng phạt

Nga bảo vệ quyết định về Ukraine giữa lúc Phương Tây “rục rịch” trừng phạt

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine đã gây ra phản ứng dữ dội từ NATO và các đối tác.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ban bố tình trạng khẩn cấp, đụng độ với quân Ukraine
Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ban bố tình trạng khẩn cấp, đụng độ với quân Ukraine

VOV.VN - Ở miền Đông Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tuyên bố tình trạng khẩn cấp do trạm bơm bị đóng cửa và hệ thống cung cấp nước uống trung tâm đã bị ngừng hoạt động. Dân quân DPR cho biết, họ đã chiến đấu với quân đội Ukraine.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ban bố tình trạng khẩn cấp, đụng độ với quân Ukraine

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ban bố tình trạng khẩn cấp, đụng độ với quân Ukraine

VOV.VN - Ở miền Đông Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tuyên bố tình trạng khẩn cấp do trạm bơm bị đóng cửa và hệ thống cung cấp nước uống trung tâm đã bị ngừng hoạt động. Dân quân DPR cho biết, họ đã chiến đấu với quân đội Ukraine.

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine
Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/2 công bố clip một số xe tăng Nga được chất lên tàu hỏa để rời khỏi vùng biên giới với Ukraine. Phát ngôn viên Bộ này cho biết các đơn vị  nào thuộc quân khu phía Tây và phía Nam đã hoàn thành nhiệm vụ đã bắt đầu lên tàu hoặc xe vận tải để trở về căn cứ.  

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/2 công bố clip một số xe tăng Nga được chất lên tàu hỏa để rời khỏi vùng biên giới với Ukraine. Phát ngôn viên Bộ này cho biết các đơn vị  nào thuộc quân khu phía Tây và phía Nam đã hoàn thành nhiệm vụ đã bắt đầu lên tàu hoặc xe vận tải để trở về căn cứ.  

Tổng thống Nga Putin gọi các diễn biến ở Donbas (miền Đông Ukraine) là "diệt chủng"
Tổng thống Nga Putin gọi các diễn biến ở Donbas (miền Đông Ukraine) là "diệt chủng"

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin vừa gọi các sự kiện diễn ra ở khu vực Donbas thuộc miền Đông Ukraine là "diệt chủng". Bình luận này được ông đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Tổng thống Nga Putin gọi các diễn biến ở Donbas (miền Đông Ukraine) là "diệt chủng"

Tổng thống Nga Putin gọi các diễn biến ở Donbas (miền Đông Ukraine) là "diệt chủng"

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin vừa gọi các sự kiện diễn ra ở khu vực Donbas thuộc miền Đông Ukraine là "diệt chủng". Bình luận này được ông đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine
Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

VOV.VN - Mỹ từng mặc định rằng Nga sẽ e ngại các rủi ro khi can thiệp quân sự vào Syria. Nhưng thực tế không phải vậy. Mỹ có thể lặp lại sai lầm đó trong trường hợp Ukraine hiện nay. Nếu phải ra tay, Nga có lẽ sẽ có đối sách hết sức khôn khéo.

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

VOV.VN - Mỹ từng mặc định rằng Nga sẽ e ngại các rủi ro khi can thiệp quân sự vào Syria. Nhưng thực tế không phải vậy. Mỹ có thể lặp lại sai lầm đó trong trường hợp Ukraine hiện nay. Nếu phải ra tay, Nga có lẽ sẽ có đối sách hết sức khôn khéo.

Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine
Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Một chiến dịch tấn công quy mô lớn là điều không mang lại lợi ích cho Nga trong vấn đề Ukraine. Lịch sử 2 thập kỷ qua cho thấy, Nga áp dụng chính sách tính toán kỹ càng về hiệu quả chi phí nên sẽ không mạo hiểm phiêu lưu quân sự.

Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine

Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Một chiến dịch tấn công quy mô lớn là điều không mang lại lợi ích cho Nga trong vấn đề Ukraine. Lịch sử 2 thập kỷ qua cho thấy, Nga áp dụng chính sách tính toán kỹ càng về hiệu quả chi phí nên sẽ không mạo hiểm phiêu lưu quân sự.