Tổng thống Biden thăm căn cứ không quân Hoàng gia Anh RAF Mildenhall

VOV.VN - Tổng thống Biden đã dừng chân tại căn cứ Không quân Hoàng gia Anh RAF Mildenhall để thăm hỏi các thành viên Không quân Mỹ ở đó.

Chỉ vài phút sau khi đặt chân xuống Anh vào ngày 9/6, để bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã có bài phát biểu tại căn cứ không quân Hoàng gia Anh RAF Mildenhall, nơi có các binh sỹ Mỹ đồn trú. 

Video: Tổng thống Biden thăm căn cứ không quân Hoàng gia Anh RAF Mildenhall. Nguồn: Guardian.

Trong bài phát biểu dài hơn 20 phút, Tổng thống Biden ca ngợi tinh thần phục vụ của các thành viên trong lực lượng không quân, khẳng định sự liên kết giữa ông với các lực lượng quân đội, cam kết bảo vệ các giá trị dân chủ và nói về những mục tiêu trong chuyến công du nước ngoài lần này của ông. Tổng thống Biden cho biết, ông rất “tự hào” về những người lính không quân.

“Chúng tôi nợ các bạn. Chúng tôi nợ các bạn rất nhiều. Trước đây tôi từng nói rằng, là một quốc gia, chúng ta có rất nhiều nghĩa vụ. Và một trong những nghĩa vụ thiêng liêng nhất là trang bị thật tốt cho các quân nhân khi chúng ta cử họ đến những nơi nguy hiểm, cũng như quan tâm đến các bạn, gia đình các bạn, cả khi các bạn đang thực hiện nghĩa vụ lẫn khi được trở về nhà”, Tổng thống Biden nói.

Tổng thống Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng dành thời gian bày tỏ lòng kính trọng đối với gia đình các quân nhân và nhắc đến những kỷ niệm của họ với người con trai quá cố Beau Biden – người từng phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ và từng được điều động tới Iraq trong vòng 1 năm.

Phần lớn bài phát biểu của Tổng thống Biden tập trung vào chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia của ông. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với các liên minh truyền thống như Anh và NATO, coi biến đổi khí hậu như một mối đe dọa an ninh, xây dựng cơ sở hạ tầng giữa các quốc gia, và thiết lập chuẩn mực trong không gian mạng và phòng chống tấn công mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden và sứ mệnh đoàn kết các đồng minh nhằm ứng phó với Trung Quốc
Tổng thống Biden và sứ mệnh đoàn kết các đồng minh nhằm ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (9/6) đã bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức kể từ cuối tháng 1. Một trong những mục đích của chuyến đi là nhằm đoàn kết các đồng minh của Mỹ trong cách tiếp cận chung đối với một Trung Quốc đang trỗi dậy.

Tổng thống Biden và sứ mệnh đoàn kết các đồng minh nhằm ứng phó với Trung Quốc

Tổng thống Biden và sứ mệnh đoàn kết các đồng minh nhằm ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (9/6) đã bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức kể từ cuối tháng 1. Một trong những mục đích của chuyến đi là nhằm đoàn kết các đồng minh của Mỹ trong cách tiếp cận chung đối với một Trung Quốc đang trỗi dậy.

Video: Tổng thống Biden đặt chân đến Anh, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên
Video: Tổng thống Biden đặt chân đến Anh, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên

VOV.VN - Chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden tối muộn 9/6 (theo giờ địa phương) đã hạ cánh xuống sân bay Cornwall Newquay ở Tây Nam nước Anh, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức.

Video: Tổng thống Biden đặt chân đến Anh, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên

Video: Tổng thống Biden đặt chân đến Anh, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên

VOV.VN - Chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden tối muộn 9/6 (theo giờ địa phương) đã hạ cánh xuống sân bay Cornwall Newquay ở Tây Nam nước Anh, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức.

Tổng thống Joe Biden thay thế các sắc lệnh của người tiền nhiệm nhắm vào TikTok và WeChat
Tổng thống Joe Biden thay thế các sắc lệnh của người tiền nhiệm nhắm vào TikTok và WeChat

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thay thế các sắc lệnh hành pháp của cựu Tổng thống Donald Trump về việc cấm tải ứng dụng TikTok và WeChat do Trung Quốc sở hữu ở Mỹ.

Tổng thống Joe Biden thay thế các sắc lệnh của người tiền nhiệm nhắm vào TikTok và WeChat

Tổng thống Joe Biden thay thế các sắc lệnh của người tiền nhiệm nhắm vào TikTok và WeChat

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thay thế các sắc lệnh hành pháp của cựu Tổng thống Donald Trump về việc cấm tải ứng dụng TikTok và WeChat do Trung Quốc sở hữu ở Mỹ.