Tổng thống Brazil Dilma Rousseff chuẩn bị nhậm chức

Bà Rousseff cam kết Chính phủ sẽ tập trung thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống của người dân

>> Tổng thống đắc cử Brazil lập nhóm chuyển giao quyền lực
>> Brazil thời kỳ hậu Lula: Cơ hội và thách thức
>> Nữ tổng thống đầu tiên của Brazil

Ngày 17/12, tại thủ đô Brazilia, Toà án tối cao Braail tổ chức buổi lễ trao kết quả chính thức công nhận bà Dilma Rousseff đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua, một bước chuẩn bị để bà Rousseff tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1/1 năm tới. Dư luận cho rằng bà Rousseff sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong nhiệm kỳ của mình.

Bà Rousseff nhận kết quả chính thức công nhận thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vừa qua (Ảnh: Reuters)

Với việc giành được 56% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2, ứng cử viên của đảng Lao động Rousseff đã vượt qua đối thủ Sera người nhận được 44% số phiếu ủng hộ. Nhà kinh tế 62 tuổi này đã nhận được sự hậu thuẫn hoàn toàn của đương kim Tổng thống Lula da Silva - người đã nắm giữ cương vị lãnh đạo đất nước Brazil trong 2 nhiệm kỳ và sẽ rời nhiệm sở vào ngày 1/1/2011. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Rousseff cam kết chính phủ sẽ tập trung thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống của người dân: “Tôi cam kết thực hiện tự do báo chí cũng như tự do về tín ngưỡng. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng, các chiến lược về kinh tế và chính trị chỉ có thể đạt hiệu quả, nếu nó phản ánh trực tiếp đời sống của người dân, của mỗi gia đình và tất cả các địa phương của đất nước chúng ta”.

Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù có nhiều thuận lợi, nhưng bà Rousseff sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Nền kinh tế Brazil đã phát triển mạnh dưới thời ông Lula da Silva, tăng trưởng dự đoán 7% trong năm nay.

Những chính sách xã hội như Bolsa Familia - chương trình hỗ trợ có điều kiện cho gia đình thu nhập thấp lớn nhất thế giới đã giúp 20 triệu người Brazil thoát khỏi đói nghèo. Nhưng theo các nhà kinh tế, bà Rousseff cần hành động nhanh để giữ cho nền kinh tế Brazil tiếp tục tăng trưởng.

Những thập kỷ chưa chú trọng nhiều đến đầu tư cho cơ sở hạ tầng khiến các đường sá, cảng và sân bay ở Brazil không thể đáp ứng những yêu cầu của nền kinh tế đang bùng nổ. Theo kế hoạch, Brazil sẽ là chủ nhà của World Cup vào năm 2014 và Thế vận hội Olympic 2016, nhưng việc xây dựng các công trình hiện đang chậm so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, bà Rousseff cũng phải thực hiện lời hứa cải thiện hệ thống giáo dục yếu kém và nâng cấp hệ thống y tế. Bà Rousseff cho biết, Chính phủ của bà sẽ nỗ lực xóa bỏ đói nghèo và cam kết tiếp tục chi tiêu vào các chương trình phúc lợi xã hội và cơ sở hạ tầng nhằm đưa Brazil gia nhập các nước phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.