Tổng thống Brazil mắc Covid-19, SARS-CoV-2 có thể lây qua không khí

VOV.VN - Tổng thống Brazil xác nhận đã mắc Covid-19 trong khi WHO thừa nhận có các bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể lây qua đường không khí.

Trong 24h qua, Mỹ vừa ghi nhận thêm 47.863 ca mắc Covid-19 mới và 853 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này, nâng tổng số ca mắc tại Mỹ lên gần 3,1 triệu với 133.832 ca tử vong.

Ảnh minh họa: Reuters

Dù vậy, Tổng thống Trump khẳng định ông cho rằng Mỹ vẫn là "một nơi tốt" trong đại dịch và cho biết thêm, ông không tán thành với đánh giá của tiến sĩ Anthony Fauci rằng quốc gia này vẫn "chìm sâu" trong làn sóng đầu tiên của Covid-19.

"Tôi cho rằng chúng ta đang ở một nơi tốt. Tôi không tán thành với ông ấy. Tiến sĩ Fauci nói rằng không đeo khẩu trang và giờ thì ông ấy nói rằng hãy đeo chúng. Ông ấy còn nói về nhiều thứ khác như đừng đóng cửa với Trung Quốc, đừng cấm Trung Quốc. Nhưng dù sao thì tôi vẫn làm. Tôi không nghe các chuyên gia của mình và tôi cấm Trung Quốc. Chúng ta lẽ ra có thể phải sống trong một tình thế tồi tệ hơn nhiều".

"Chúng ta đang làm tốt. Tôi nghĩ chỉ trong 2, 3, 4 tuần nữa, vào lần trò chuyện tiếp theo, chúng ta sẽ ở trong điều kiện cực kỳ tốt".

Brazil ghi nhận kỷ lục 42.518 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 7/7 sau khi Tổng thống nước này dương tính với virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế Brazil cho biết.

Quốc gia này hiện có hơn 1,6 triệu ca mắc Covid-19 và 66.741 trường hợp tử vong sau khi ghi nhận thêm 1.185 ca tử vong mới trong vòng 1 ngày.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã xác nhận về tình trạng của mình, đồng thời phát biểu trên truyền hình Brazil hôm 7/7 rằng: "Mọi người đều biết dịch Covid-19 khiến một lượng đáng kể dân số mắc bệnh dù sớm hay muộn. Tôi đã dương tính với virus này".

Ông Bolsonaro từng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của virus SARS-CoV-2 trong những tháng qua khi cho rằng đây chỉ là một "loại virus bé nhỏ". Nhà lãnh đạo này cũng thường xuyên xuất hiện trước công chúng và các cuộc mít tinh mà không đeo khẩu trang, thậm chí còn ôm những người ủng hộ. Brazil vẫn là ổ dịch thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Mỹ về số ca mắc và số ca tử vong.

Peru ghi nhận 3.575 ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số ca lên 309.278 trường hợp và đã trở thành ổ dịch lớn thứ 5 thế giới. Chile ghi nhận 2.462 ca mắc và 50 ca tử vong trong 1 ngày, nâng tổng số ca lên 301.019 với 6.434 ca tử vong. Quốc gia này hiện trở thành ổ dịch có số ca mắc nhiều thứ 6 thế giới. Trong khi đó, Mexico đã là ổ dịch lớn thứ 9 trên thế giới với 4.902 ca mắc mới và 480 ca tử vong. Đây cũng là nước có số ca tử vong cao thứ 2 Mỹ Latin, chỉ sau Brazil với 31.119 trường hợp.

Trong 24h qua, Nga ghi nhận 6.368 ca mắc mới, nâng tổng số ca lên 694.230 với 10.494 người chết vì dịch bệnh này sau khi có thêm 198 ca tử vong.

Tại châu Âu, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 341 ca mắc Covid-19 mới trong ngày và 4 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 tại quốc gia này hiện là 299.210 ca với 28.392 ca tử vong.

Anh trở thành ổ dịch lớn thứ 8 thế giới với số ca tử vong cao nhất châu Âu. Anh ghi nhận 581 ca mắc trong ngày với 89 trường hợp tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Anh hiện là 286.349 với 44.391 ca tử vong.

Italy - nơi từng là tâm dịch châu Âu, đã có 137 ca mắc mới và 30 trường hợp tử vong trong 24h qua. Trong khi đó, trong 24h qua, Đức ghi nhận 298 ca mắc mới và 11 trường hợp tử vong.

Ấn Độ ghi nhận 23.135 ca mắc mới trong 1 ngày và 479 trường hợp tử vong. Quốc gia này hiện có 743.481 trường hợp mắc bệnh, vượt Nga trở thành ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil. Quốc gia này có 20.635 ca tử vong vì Covid-19.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 7/7 đã thừa nhận "xuất hiện bằng chứng" cho thấy Covid-19 có thể lây lan qua không khí sau khi một nhóm các nhà khoa học hối thúc tổ chức này cập nhật thêm các chỉ dẫn về cách thức dịch bệnh này lây lan.

"Chúng tôi đang thảo luận về khả năng lây truyền qua không khí và giọt bắn nhỏ lơ lửng trong không khí là một trong các cách thức Covid-19 lây lan", Maria Van Kerkhove, chuyên gia WHO nhận định.

Đến nay, thế giới ghi nhận gần 12 triệu ca mắc Covid-19 và 545.352 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên