Tổng thống Đức điện đàm với Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận về “những hiểu nhầm trước đây”, Văn phòng Tổng thống Đức cho biết ngày 5/5.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Đức và Tổng thống Ukraine sau những bất đồng về chính trị và ngoại giao giữa 2 bên liên quan tới việc giới chức Ukraine từ chối chuyến thăm của Tổng thống Steinmeier tới Kiev. Sau đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng ông không có kế hoạch thăm Ukraine.

Theo hãng thông tấn DPA của Đức, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Steinmeier và Tổng thống Zelensky đã thảo luận về “những hiểu nhầm trước đây”, và Tổng thống Zelensky đã mời Thủ tướng Đức cũng như toàn bộ ban lãnh đạo Đức tới thăm Kiev.

Theo Spiegel, cuộc điện đàm kéo dài 45 phút, trong đó Tổng thống Steinmeier tái khẳng định sự ủng hộ của Đức đối với Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đăng tải trên Twitter thông tin về cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đức.

“Tôi đã có cuộc đối thoại tốt đẹp, quan trọng và mang tính xây dựng với Tổng thống Đức Steinmeier. Cám ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Đức đối với Ukraine. Hy vọng sự ủng hộ đó sẽ ngày càng nhiều hơn. Tôi cũng đã thông tin về tình hình ở tiền tuyến, đặc biệt là tình hình ở Mariupol”, ông Zelensky cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Sĩ chặn Đức tái xuất khẩu đạn dược sang Ukraine để đảm bảo quy chế trung lập
Thụy Sĩ chặn Đức tái xuất khẩu đạn dược sang Ukraine để đảm bảo quy chế trung lập

VOV.VN - Thụy Sĩ đã 2 lần từ chối đề nghị của Đức về việc tái xuất khẩu đạn dược do Thụy Sĩ sản xuất sang Ukraine, viện dẫn quy chế trung lập và luật cấm vận chuyển vũ khí tới các vùng xung đột.

Thụy Sĩ chặn Đức tái xuất khẩu đạn dược sang Ukraine để đảm bảo quy chế trung lập

Thụy Sĩ chặn Đức tái xuất khẩu đạn dược sang Ukraine để đảm bảo quy chế trung lập

VOV.VN - Thụy Sĩ đã 2 lần từ chối đề nghị của Đức về việc tái xuất khẩu đạn dược do Thụy Sĩ sản xuất sang Ukraine, viện dẫn quy chế trung lập và luật cấm vận chuyển vũ khí tới các vùng xung đột.

Thủ tướng Đức: Lệnh trừng phạt sẽ không được dỡ bỏ nếu không có thỏa thuận Nga - Ukraine
Thủ tướng Đức: Lệnh trừng phạt sẽ không được dỡ bỏ nếu không có thỏa thuận Nga - Ukraine

VOV.VN - "Chúng tôi sẽ không dỡ bỏ trừng phạt nếu Nga không đạt được thỏa thuận với Ukraine", Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho hay.

Thủ tướng Đức: Lệnh trừng phạt sẽ không được dỡ bỏ nếu không có thỏa thuận Nga - Ukraine

Thủ tướng Đức: Lệnh trừng phạt sẽ không được dỡ bỏ nếu không có thỏa thuận Nga - Ukraine

VOV.VN - "Chúng tôi sẽ không dỡ bỏ trừng phạt nếu Nga không đạt được thỏa thuận với Ukraine", Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho hay.

Đức “đi đường vòng” để cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine
Đức “đi đường vòng” để cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

VOV.VN - Đức và Slovenia đã đồng ý về một thỏa thuận, theo đó Ukraine có thể nhận xe tăng do Liên Xô sản xuất, theo RT.

Đức “đi đường vòng” để cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Đức “đi đường vòng” để cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

VOV.VN - Đức và Slovenia đã đồng ý về một thỏa thuận, theo đó Ukraine có thể nhận xe tăng do Liên Xô sản xuất, theo RT.