Tổng thống Ecuador đáp trả đe dọa của Mỹ về vụ Snowden

(VOV) - "Chúng tôi không bán rẻ chủ quyền hay các nguyên tắc cơ bản của đất nước chúng tôi vì lợi ích thương mại”.

Tổng thống Ecuador - Rafael Correa ngày 27/6 cho biết, Ecuador sẵn sàng từ bỏ lợi ích thương mại với Mỹ nhằm đáp lại sức ép của Mỹ liên quan việc cấp quy chế tị nạn cho cựu nhân viên Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden bị buộc tội làm gián điệp.

Phát biểu trên của Tổng thống Correa được đưa ra khi đại diện thương mại Mỹ tại Ecuador cho biết phía Mỹ có thể xem xét việc cắt ưu đãi thương mại nếu nước này cấp quy chế tị nạn cho Snowden.

Tổng thống Correa nhấn mạnh: “Việc chấp nhận hay từ chối yêu cầu tị nạn là quyền vốn có của một quốc gia có chủ quyền. Ecuador sẽ không chấp nhận bất kỳ sức ép hay đe dọa nào. Chúng tôi không bán rẻ chủ quyền hay các nguyên tắc cơ bản của đất nước chúng tôi vì lợi ích thương mại”.

Ecuador cũng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã cấp giấy phép quá cảnh cho Snowden. Hiện Snowden được cho là vẫn đang ở một sân bay ở Thủ đô Moscow của Nga và kế hoạch di chuyển của nhân vật này vẫn là một bí ẩn. Mỹ đã hủy hộ chiếu của Snowden và đang đề nghị Nga dẫn độ về Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin nói không với yêu cầu dẫn độ Snowden của Mỹ
Tổng thống Putin nói không với yêu cầu dẫn độ Snowden của Mỹ

(VOV) - Tổng thống Putin cho rằng, việc dẫn độ Snowden về Mỹ để xét xử không phải cá nhân ai đó muốn là được.

Tổng thống Putin nói không với yêu cầu dẫn độ Snowden của Mỹ

Tổng thống Putin nói không với yêu cầu dẫn độ Snowden của Mỹ

(VOV) - Tổng thống Putin cho rằng, việc dẫn độ Snowden về Mỹ để xét xử không phải cá nhân ai đó muốn là được.

Tổng thống Mỹ Obama nói về vụ Snowden tại châu Phi
Tổng thống Mỹ Obama nói về vụ Snowden tại châu Phi

(VOV) - Ông Obama nói rằng những nước có ý định cho Snowden tị nạn chính trị cần hành động trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tổng thống Mỹ Obama nói về vụ Snowden tại châu Phi

Tổng thống Mỹ Obama nói về vụ Snowden tại châu Phi

(VOV) - Ông Obama nói rằng những nước có ý định cho Snowden tị nạn chính trị cần hành động trên cơ sở luật pháp quốc tế.

“Mỹ muốn Ecuador dẫn độ Snowden thì phải có lý lẽ hợp lý”
“Mỹ muốn Ecuador dẫn độ Snowden thì phải có lý lẽ hợp lý”

(VOV) - Mỹ đang gây sức ép với Ecuador trong vụ Snowden bằng việc dọa hủy bỏ ưu đãi với hàng hóa nước này xuất sang Mỹ.

“Mỹ muốn Ecuador dẫn độ Snowden thì phải có lý lẽ hợp lý”

“Mỹ muốn Ecuador dẫn độ Snowden thì phải có lý lẽ hợp lý”

(VOV) - Mỹ đang gây sức ép với Ecuador trong vụ Snowden bằng việc dọa hủy bỏ ưu đãi với hàng hóa nước này xuất sang Mỹ.

Nga từ chối bắt giữ Edward Snowden
Nga từ chối bắt giữ Edward Snowden

Các quan chức Moscow đã khước từ vào đề nghị của Washington kêu gọi Nga dẫn độ “người thổi còi” Edward Snowden sang Mỹ.

Nga từ chối bắt giữ Edward Snowden

Nga từ chối bắt giữ Edward Snowden

Các quan chức Moscow đã khước từ vào đề nghị của Washington kêu gọi Nga dẫn độ “người thổi còi” Edward Snowden sang Mỹ.

“Vụ Snowden tổn hại nghiêm trọng an ninh quốc gia Mỹ”
“Vụ Snowden tổn hại nghiêm trọng an ninh quốc gia Mỹ”

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã khẳng định điều này và mong muốn Nga sẽ dẫn độ nhân vật Snowden về Mỹ.

“Vụ Snowden tổn hại nghiêm trọng an ninh quốc gia Mỹ”

“Vụ Snowden tổn hại nghiêm trọng an ninh quốc gia Mỹ”

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã khẳng định điều này và mong muốn Nga sẽ dẫn độ nhân vật Snowden về Mỹ.

Vì sao Bắc Kinh giữ im lặng trong vụ Snowden?
Vì sao Bắc Kinh giữ im lặng trong vụ Snowden?

(VOV) - Giới quan sát cho rằng việc Trung Quốc đứng ngoài cuộc vụ Snowden là cách giải quyết khôn ngoan nhất.

Vì sao Bắc Kinh giữ im lặng trong vụ Snowden?

Vì sao Bắc Kinh giữ im lặng trong vụ Snowden?

(VOV) - Giới quan sát cho rằng việc Trung Quốc đứng ngoài cuộc vụ Snowden là cách giải quyết khôn ngoan nhất.