Tổng thống Hàn Quốc đến Mỹ
Vấn đề then chốt của chuyến thăm lần này là Hiệp định Tự do Thương mại giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Từ ngày 13/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sẽ có chuyến thăm chính thức đến Mỹ và hội đàm với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng. Đây là chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đặc biệt vào thời điểm Mỹ và Hàn Quốc mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đồng minh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
![]() |
|
Mỹ-Hàn sẽ tập trung thảo luận về vấn đề thương mại song phương |
Thông báo của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đón tiếp và mở yến tiệc chiêu đãi Tổng thống Lee Myung-bak và Phu nhân vào ngày 13/10 này. Đây sẽ là yến tiệc cấp nhà nước lần thứ 5 của Tổng thống Obama kể từ khi nhậm chức năm 2009.
Cách tiếp đón trọng thị của Mỹ một lần nữa đã cho thấy mối quan hệ đồng minh thân thiết giữa hai nước, đồng thời thể hiện tầm quan trọng về chuyến thăm Mỹ lần này của Tổng thống Hàn Quốc.
Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận một loạt các vấn đề liên quan đến kinh tế, an ninh, quân sự, cũng như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên… Tuy nhiên, điểm nhấn của chuyến thăm lần này lại tập trung vào việc thúc đẩy thương mại giữa hai nước và vấn đề then chốt là Hiệp định Tự do Thương mại giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Đây là Hiệp định đã được các nhà lãnh đạo của 2 nước ký năm 2007, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa được Quốc hội hai nước thông qua. Tại Mỹ, một số nghị sỹ Đảng Dân chủ cho rằng Hiệp định Tự do Thương mại này sẽ làm ảnh hưởng đến người lao động Mỹ, nhiều người Mỹ sẽ bị mất việc do phải cạnh tranh với đối tác nước ngoài.
Còn Quốc hội Hàn Quốc thì vẫn tiếp tục tranh cãi về những điều khoản trong Hiệp định Thương mại với Mỹ. Trong khi Đảng Quốc đại cầm quyền của Hàn Quốc kêu gọi thông qua Hiệp định càng sớm càng tốt, thì Đảng Dân chủ đối lập lại cho rằng cần phải thảo luận lại về Hiệp định này vì nó mang lại quá nhiều lợi ích cho phía Mỹ.
Cho đến nay, hầu hết các ủy ban quan trọng của Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã tán thành các điều khoản của Hiệp định và thúc giục Tổng thống Obama sớm đệ trình lên Quốc hội để thông qua.
Nếu Hiệp định được thông qua, Mỹ và Hàn Quốc có thể cắt giảm tới 95% thuế xuất đối với các mặt hàng nhập khẩu giữa hai nước. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của Nhà Trắng nhằm thúc đẩy sáng kiến tăng xuất khẩu của Mỹ lên 13 tỷ USD vào năm 2015, và phía Mỹ hy vọng sẽ thu về 11 tỷ USD từ việc xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc.
Bởi vậy, trong chuyến thăm Mỹ lần này, Tổng thống Lee Myung-bak và Tổng thống Obama một lần nữa cùng nhau xem xét lại Hiệp định và nếu được Quốc hội Mỹ thông qua thì đây sẽ là thành công mong đợi nhất đối với hai nhà lãnh đạo.
Không phải ngẫu nhiên mà trong lịch trình làm việc tại Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội nước này vào thứ Năm tới, đúng một ngày trước khi Thượng viện và Hạ viện Mỹ dự kiến thông qua Hiệp định Tự do Thương mại giữa hai nước. Sau đó, ông sẽ đến thăm Chicago, một thành phố lớn của Mỹ có hợp tác chặt chẽ và sâu rộng về kinh tế cũng như giáo dục với Hàn Quốc.
Hai vị Tổng thống sẽ đến thăm thành phố Detroit, nơi tập trung ngành công nghiệp sản xuất ô tô tại Mỹ với mục đích xua đi mối lo ngại rằng việc ký Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai nước sẽ khiến ngành sản xuất ô tô của Mỹ gặp nhiều khó khăn và thị trường Mỹ sẽ nhập khẩu nhiều ô tô từ Hàn Quốc.
Tổng thống Obama vẫn nói rằng nếu người Mỹ mua các dòng xe nhãn hiệu như Kias và Hyundai thì ông muốn chứng kiến người dân Hàn Quốc lái những chiếc xe hiệu Ford, Chevys và Chryslers.
Quan hệ Mỹ và Hàn Quốc đã nồng ấm trở lại kể từ khi Tổng thống Lee Myung-bak lên nắm quyền và cho dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò của Mỹ. Dường như câu nói “gió đã đảo chiều’ trong quan hệ Mỹ - Hàn một lần nữa được khẳng định.
Trước thềm chuyến thăm Mỹ, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã ra một tuyên bố nói rằng: “Chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Tổng thống Lee Myung-bak sẽ là một cơ hội quan trọng cho Mỹ và Hàn Quốc tăng cường hợp tác hơn nữa, đặc biệt vào thời điểm mối quan hệ đang mạnh hơn bao giờ hết dựa trên sự tin tưởng và hợp tác giữa hai nhà lãnh đạo”./.
