Tổng thống Honduras sẽ bị bắt nếu quay về nước

Cho dù cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính tại Honduras, Tổng thống lâm thời nước này Roberto Micheletti vẫn tuyên bố Tổng thống bị lật đổ Zelaya không được phép quay về nước

>> Liên Hợp Quốc lên án vụ đảo chính tại Honduras

Trước đó, Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đã ra tuyên bố đề nghị Honduras trong vòng 72 tiếng đồng hồ phải khôi phục lại chức Tổng thống cho ông Zelaya. Tuy nhiên, đáp lại yêu cầu này, Tổng thống lâm thời Micheletti đe doạ rằng sẽ đưa ra toà và bỏ tù ông Zelaya nếu ông cố tình quay về nước.

Tổng thống bị lật đổ Zelaya đã phải lùi kế hoạch dự kiến bay về Honduras vào ngày hôm nay (2/7) vì ông muốn điều đình với chính phủ lâm thời một lần nữa. Trong khi đó, Pháp và Tây Ban Nha là hai nước mới nhất triệu hồi đại sứ tại Honduras về nước để phản đối cuộc đảo chính quân sự tại nước này. Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tuyên bố, ông sẽ tìm mọi cách để đưa ông Zelaya trở lại nắm quyền.

Ngày 30/6, Liên Hiệp Quốc đã thông qua Nghị quyết kêu gọi các nước không chấp nhận chính phủ Honduras nào ngoài chính phủ của Tổng thống Zelaya.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 1/7, Quốc hội Honduras đã thông qua Nghị quyết rút khỏi Tổ chức sự lựa chọn Boliva cho châu Mỹ. Một nghị sỹ Quốc hội Honduras cho biết, đảng Quốc dân - đảng đối lập lớn nhất ở Honduras trình lên Quốc hội nước này bản dự thảo Nghị quyết yêu cầu Quốc hội bỏ phiếu thông qua việc Honduras rút khỏi Tổ chức sự lựa chọn Boliva cho châu Mỹ.

Tháng 8/2008, Tổng thống Honduras vừa bị lật đổ Manuel Zelaya đã thông qua một Nghị quyết đưa Honduras trở thành thành viên của Tổ chức này. Trước đó, Tổ chức sự lựa chọn Boliva cho châu Mỹ tuyên bố chỉ thừa nhận ông Zelaya là Tổng thống của Honduras.   

Tổ chức sự lựa chọn Boliva cho châu Mỹ do Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đề xuất thành lập năm 2001 với mục đích tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và nhất thể hoá giữa các nước Mỹ Latin và vùng Caribean./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.