Tổng thống hợp hiến Honduras không tin tưởng vào các cuộc đối thoại

Sau 3 ngày tạm nghỉ, hôm nay (13/10), các cuộc thương lượng với Chính phủ tiếm quyền Honduras sẽ được nối lại, trong nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay ở nước này sau vụ đảo chính ngày 28/6.

Ngày 12/10, Tổng thống hợp hiến Honduras Manuel Zelaya cho biết, không mấy tin tưởng cuộc đối thoại với Chính phủ tiếm quyền sẽ thành công, bất chấp những bước tiến đạt được trong những ngày vừa qua.

Sau 3 ngày tạm nghỉ, hôm nay (13/10), các cuộc thương lượng với Chính phủ tiếm quyền Honduras sẽ được nối lại, trong nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay ở nước này sau vụ đảo chính ngày 28/6.

Ông Zelaya nói: “Đây là một ngày quan trọng. Chúng ta sẽ biết liệu tất cả mọi vấn đề có được giải quyết hay không. Nhưng tôi không tin tưởng cuộc đối thoại sẽ thành công. Chính phủ tiếm quyền có thể sẽ tiếp tục không tôn trọng nghị quyết của Tổ chức các nước châu Mỹ và cộng đồng quốc tế”.

Trước đó, ngày 10/10, Tổng thống hợp hiến Zelaya và Chính phủ tiếm quyền của Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti đã nhất trí thành lập nội các chung và không ân xá những người cầm đầu vụ đảo chính hôm 28/6, tuy nhiên cả hai điều này đều phụ thuộc vào việc phục chức Tổng thống của ông Zelaya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.