Tổng thống Iran chỉ trích Mỹ đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân
Ông Ahmdinejad cũng phủ nhận những cáo buộc Iran đang tìm kiếm vũ khí hạt nhân và nói rằng, sở hữu loại vũ khí này là ghê tởm và đáng hổ thẹn
Nhân Hội nghị đánh giá việc thực thi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) của Liên Hợp Quốc, sáng 3/5 (theo giờ địa phương), Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã chỉ trích Mỹ vì đã đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran. Trong khi đó, đoàn đại biểu các nước Mỹ, Anh, Pháp, Hà Lan, New Zealand và Hungary rời phòng họp, khi lãnh đạo Iran phát biểu.
Phát biểu tại Hội nghị Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã phê phán Mỹ và Israel trong vấn đề vũ khí hạt nhân. Theo Tổng thống Iran, Israel hiện cũng đang liên tục đe dọa các nước Trung Đông khác.
Ông nói: “Bom hạt nhân là một loại vũ khí chống loài người. Việc sở hữu vũ khí hạt nhân không phải là để đối phó với các hành vi tội phạm trên thế giới mà chính là một điều đáng khinh và đáng xấu hổ. Thật đáng tiếc, Chính phủ Mỹ không chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân mà còn tiếp tục đe dọa sử dụng loại vũ khí này để chống các nước khác, trong đó có Iran”.
Trong bài phát biểu 35 phút này, Tổng thống Iran cũng kêu gọi loại Mỹ khỏi Ban giám đốc điều hành IAEA bởi những đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ. Ngoài ra, ông Mahmoud Ahmadinejad còn kêu gọi thành lập một cơ quan độc lập áp đặt thời hạn chót cho việc loại bỏ hoàn toàn mọi vũ khí hạt nhân.
Người phát ngôn Nhà Trắng Mỹ Robert Gibbs cho rằng, bài phát biểu của ông Ahmadinejad chứa đựng những lời tố cáo hoang đường. Theo ông Gibbs, Tổng thống Iran sẽ không đề cập đến những nghĩa vụ mà Iran đã không tuân thủ liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này./.