Tổng thống Iran kêu gọi thành lập chính phủ toàn diện ở Afghanistan

VOV.VN - Ngày 27/8, Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi kêu gọi các nước trong khu vực hỗ trợ thành lập một chính phủ bao gồm tất cả các nhóm sắc tộc và chính trị ở Afghanistan.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Pakistan đang có chuyến thăm Tehran ngày 26/7, Tổng thống Ebrahim Raisi đã trao đổi về vấn đề này và nhận định, Iran và Pakistan có thể mở đường cho các nhóm sắc tộc và chính trị ở Afghanistan hợp tác với nhau để mang lại hòa bình cho đất nước của họ.

Tổng thống Iran cho rằng, sự hiện diện của Mỹ và những người nước ngoài khác trong khu vực không những không đảm bảo an ninh mà còn tạo ra nhiều vấn đề.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pakistan nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Tehran và Islamabad đối với sự ổn định bền vững và hòa bình ở Afghanistan, đồng thời cho rằng Iran là một nhân tố chính trong sự phát triển khu vực.

Hai nhà lãnh đạo tin tưởng, bằng cách làm việc cùng nhau sẽ có được sự hợp tác tích cực và hữu ích trong việc thiết lập, củng cố hòa bình và ổn định trong khu vực, đặc biệt là ở Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran là chủ đề chính trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel
Iran là chủ đề chính trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel

VOV.VN - Ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Naftali Bennett tại Nhà Trắng. Hai bên đã thảo luận một số vấn đề với nội dung chính xoay quanh Iran và chương trình hạt nhân của nước này.

Iran là chủ đề chính trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel

Iran là chủ đề chính trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel

VOV.VN - Ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Naftali Bennett tại Nhà Trắng. Hai bên đã thảo luận một số vấn đề với nội dung chính xoay quanh Iran và chương trình hạt nhân của nước này.

Iran “khoe” phiên bản mới của Bavar-373 tốt hơn cả S-400 của Nga
Iran “khoe” phiên bản mới của Bavar-373 tốt hơn cả S-400 của Nga

VOV.VN - Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng Iran, phiên bản mới nhất của hệ thống phòng không Bavar-373 còn hiệu quả hơn cả hệ thống phòng không S-400 Triumf do Nga sản xuất.

Iran “khoe” phiên bản mới của Bavar-373 tốt hơn cả S-400 của Nga

Iran “khoe” phiên bản mới của Bavar-373 tốt hơn cả S-400 của Nga

VOV.VN - Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng Iran, phiên bản mới nhất của hệ thống phòng không Bavar-373 còn hiệu quả hơn cả hệ thống phòng không S-400 Triumf do Nga sản xuất.

Iran kêu gọi thành lập một chính phủ toàn diện tại Afghanistan
Iran kêu gọi thành lập một chính phủ toàn diện tại Afghanistan

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran hy vọng các phe phái tại Afghanistan sẽ tận dụng tối đa cơ hội có được sau khi các lực lượng nước ngoài rút đi, để thành lập một chính phủ có quan hệ tốt với các nước láng giềng.

Iran kêu gọi thành lập một chính phủ toàn diện tại Afghanistan

Iran kêu gọi thành lập một chính phủ toàn diện tại Afghanistan

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran hy vọng các phe phái tại Afghanistan sẽ tận dụng tối đa cơ hội có được sau khi các lực lượng nước ngoài rút đi, để thành lập một chính phủ có quan hệ tốt với các nước láng giềng.

Gần 29.000 ca nhiễm Covid-19 mới tại Iran
Gần 29.000 ca nhiễm Covid-19 mới tại Iran

VOV.VN - Bộ Y tế Iran ngày 20/8 cho biết, gần 29.000 ca mắc Covid-19 mới ở nước này trong 24 giờ qua khi làn sóng thứ 5 đang bùng phát.

Gần 29.000 ca nhiễm Covid-19 mới tại Iran

Gần 29.000 ca nhiễm Covid-19 mới tại Iran

VOV.VN - Bộ Y tế Iran ngày 20/8 cho biết, gần 29.000 ca mắc Covid-19 mới ở nước này trong 24 giờ qua khi làn sóng thứ 5 đang bùng phát.