Tổng thống Iran kêu gọi truy tố các nhà lãnh đạo đối lập
Ngày 28/8, Tổng thống Iran Ahmadinejad kêu gọi truy tố các nhà lãnh đạo đối lập liên quan tình trạng hỗn loạn sau cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này ngày 12/6 vừa qua.
Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ahmadinejad yêu cầu trừng phạt các đối thủ chính trị của ông, những người đã cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử với kết quả đương kim Tổng thống Ahmadinejad tái đắc cử. Làn sóng biểu tình rầm rộ phản đối kết quả bầu cử bùng phát trên đường phố và trở thành cuộc khủng hoảng trong nước tồi tệ nhất ở Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Trong bài phát biểu tại buổi lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu hàng tuần của người Hồi giáo ở thủ đô Tehran, Tổng thống Ahmadinejad nhấn mạnh: "Cần phải trừng phạt nghiêm khắc những phần tử lãnh đạo và những kẻ chủ mưu kích động bạo loạn theo kế hoạch do kẻ thù của Iran dàn dựng".
Mặc dù Tổng thống Ahmadinejad không nêu đích danh người nào, nhưng trước đó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran công khai kêu gọi bắt giữ hai ứng cử viên thất cử là Hossein Mousavi và Mehdi Karoubi, cùng cựu Tổng thống Mohammed Khatami.
Trong khi đó, lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei trong một bài phát biểu mới đây lại nói rằng, các cuộc biểu tình sau bầu cử đã được lập kế hoạch trước, nhưng việc nói rằng những người có liên quan là các nhân viên mật vụ của Mỹ hoặc Anh đã không được chứng minh. Ông Ali Khamenei nhấn mạnh, các quyết định không nên dựa trên bằng chứng chưa đầy đủ./.