Tổng thống Kyrgyzstan sẵn sàng đàm phán

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 9/4, Tổng thống Kyrgyzstan Kurmanbek Bakiyev tuyên bố sẽ không từ chức, cũng như không có kế hoạch rời nước này và sẵn sàng đàm phán với chính phủ lâm thời của phe đối lập

>> Kyrgyzstan tiếp tục bất ổn

Ông Bakiyev thừa nhận cuộc xung đột xảy ra trong 2 ngày qua tại Kyrgyzstan là quá bất ngờ đối với ông và ông hy vọng vào sự ủng hộ về tinh thần của cộng đồng quốc tế. Ông cũng khẳng định Nga và Mỹ không đóng vai trò gì trong cuộc xung đột hiện nay ở Kyrgyzstan.

Ông cũng cho biết không ra lệnh bắn vào những người biểu tình và cho rằng nếu chính phủ lâm thời muốn đàm phán thì ông sẵn sàng lắng nghe và tìm hiểu mong muốn của họ.

Ông Bakiyev hiện có mặt tại miền Nam Kyrgyzstan và xác nhận ông không thể tác động đến tình hình trong nước, nhưng cho rằng nội chiến sẽ không xảy ra tại Kyrgyzstan, mặc dù ông không loại trừ khả năng đất nước sẽ bị chia thành hai miền Nam và Bắc.

Trong khi đó, Thủ tướng lâm thời Roza Otunbayeva tuyên bố chính quyền mới của Kyrgyzstan không đàm phán với ông Bakiyev và tổng thống chỉ có cách lựa chọn duy nhất là từ chức.

Trưa 9/4, đoàn đại biểu Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã tới Moscow để đàm phán với các quan chức Nga về vấn đề Nga viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Kyrgyzstan.

Trong đêm 8/4, quân đội và cảnh sát Kyrgyzstan đã phối hợp với hàng nghìn dân quân tự vệ để khôi phục và bảo vệ trật tự-trị an tại thủ đô Bishkek. Tuy nhiên, tình hình tại đây vẫn phức tạp, đặc biệt do hành động "hôi của" của một số người "đục nước béo cò."

Bộ Y tế Kyrgyzstan cho biết trong hai ngày xảy ra xung đột vừa qua, có tổng cộng 76 người đã thiệt mạng và gần 1.500 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.