Tổng thống Lukashenko: Belarus không cần các nước khác công nhận kết quả bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Belarus Lukashenko khẳng định đã tiến hành một cuộc bầu cử hợp pháp vào tháng 8 vừa qua và không cần các nước khác công nhận kết quả bầu cử tổng thống.

Phát biểu tại một diễn đàn về phụ nữ ở thủ đô Minsk vào 17/9, Nhà lãnh đạo Belarus khẳng định Chính phủ nước này đã tổ chức một cuộc bầu cử theo đúng hiến pháp và luật pháp của đất nước. Do đó, ông Lukashenko nhấn mạnh sẽ không cần bất kỳ sự công nhận quốc tế nào đối với kết quả của cuộc bầu cử này.

Cũng trong ngày hôm qua, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua nghị quyết về tình hình Belarus, không công nhận kết quả bầu cử và Tổng thống Alexander Lukashenko là tổng thống bắt đầu từ tháng 11 khi ông mãn nhiệm. Nghị viện châu Âu cũng kêu gọi Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Lukashenko và ủng hộ việc tổ chức cuộc bầu cử mới ở Belarus dưới sự giám sát quốc tế.

Trong bối cảnh Belarus rơi vào khủng hoảng chính trị sau cuộc bầu cử Tổng thống hôm 9/8 vừa qua, Tổng thống Alexander Lukashenko hôm qua đã tuyên bố đóng cửa biên giới với Ba Lan và Litva, đồng thời tăng cường kiểm soát biên giới với Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

29 quốc gia kêu gọi Belarus dừng lệnh cấm sử dụng Internet
29 quốc gia kêu gọi Belarus dừng lệnh cấm sử dụng Internet

VOV.VN - Các quốc gia cũng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ người dân Belarus trong các cuộc biểu tình ôn hòa đòi lại công bằng.

29 quốc gia kêu gọi Belarus dừng lệnh cấm sử dụng Internet

29 quốc gia kêu gọi Belarus dừng lệnh cấm sử dụng Internet

VOV.VN - Các quốc gia cũng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ người dân Belarus trong các cuộc biểu tình ôn hòa đòi lại công bằng.

Nghị viện châu Âu không công nhận kết quả bầu cử Belarus
Nghị viện châu Âu không công nhận kết quả bầu cử Belarus

VOV.VN - Những diễn biến này khiến giới chức Nga lo ngại khả năng lặp lại cuộc khủng hoảng Venezuela tại Belarus.

Nghị viện châu Âu không công nhận kết quả bầu cử Belarus

Nghị viện châu Âu không công nhận kết quả bầu cử Belarus

VOV.VN - Những diễn biến này khiến giới chức Nga lo ngại khả năng lặp lại cuộc khủng hoảng Venezuela tại Belarus.

Tổng thống Nga Putin cam kết cung cấp khoản vay trị giá 1,5 tỷ USD cho Belarus
Tổng thống Nga Putin cam kết cung cấp khoản vay trị giá 1,5 tỷ USD cho Belarus

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng thực hiện mọi nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ CSTO và Hiệp ước Nhà nước Liên minh Nga - Belarus.

Tổng thống Nga Putin cam kết cung cấp khoản vay trị giá 1,5 tỷ USD cho Belarus

Tổng thống Nga Putin cam kết cung cấp khoản vay trị giá 1,5 tỷ USD cho Belarus

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng thực hiện mọi nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ CSTO và Hiệp ước Nhà nước Liên minh Nga - Belarus.