Tổng thống mãn nhiệm Bờ Biển Ngà đề nghị đối thoại
Mục đích của cuộc đối thoại này nhằm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng hiện nay.
Trước sức ép của cộng đồng quốc tế, Tổng thống mãn nhiệm Bờ Biển Ngà ngày 22/12 có bài phát biểu đầu tiên kể từ tuyên bố thắng cử và thành lập Chính phủ riêng, trong đó đề nghị một giải pháp đối thoại để đưa đất nước thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, mà theo LHQ đã làm 50 người thiệt mạng.
Trong phát biểu của mình, Tổng thống mãn nhiệm Bờ Biển Nga ông Laurent Gbagbo khẳng định, mình là Tổng thống hợp pháp của Bờ Biển Ngà và được Hội đồng hiến pháp công nhận đồng thời tuyên bố muốn đối thoại với phe đối lập và “không muốn chiến tranh nữa”.
Ông Laurent Gbagbo cũng kêu gọi thành lập một Ủy ban Quốc tế đánh giá cuộc khủng hoảng hậu bầu cử tại nước này. Tuy nhiên trong tuyên bố của mình, ông Laurent Gbagbo cũng một lần nữa cáo buộc cộng đồng quốc tế phát động chiến tranh tại Bờ Biển Ngà, cho rằng, điều này là không thể và sẽ không được chấp nhận.
Ông cũng đảm bảo, lực lượng của LHQ và các đơn vị của Pháp sẽ phải rời Bờ Biển Ngà đúng thời hạn. Theo chuyên gia phân tích Pháp Paulin Simone, đây chỉ là một thủ thuật của ông Gbagbo nhằm kéo dài thời gian, trong bối cảnh sức ép của cộng đồng quốc tế đang gia tăng.
Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp N.Sarkozy tại Paris, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Paul Wolfowitz ngày 22/12, tuyên bố “đóng băng” các khoản tín dụng dành cho Bờ Biển Ngà và cho biết, đã thực hiện quyết định này.
Trong khi đó, Mỹ, EU và các tổ chức quốc tế bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Bờ Biển Ngà để gây sức ép đối với Tổng thống mãn nhiệm nước này, ông Gbagbo buộc ông này phải chuyển giao quyền lực cho cựu Thủ tướng Alasan Catara, người được Ủy ban bầu cử độc lập tuyên bố giành chiến thắng và được cộng đồng quốc tế công nhận.
Người phát ngôn Chính phủ Pháp Francois Baroin thông báo, Chính phủ nước này khuyến cáo tất cả công dân Pháp có thể tạm thời rời khỏi Bờ Biển Ngà. Trong ngày 22/12, Tổng thống Pháp cũng triệu tập cuộc họp đặc biệt về cuộc khủng hoảng tại Bờ Biển Ngà.
Sứ quán các nước tại Bờ Biển Ngà cũng đã khuyến cáo công dân rời khỏi nước này ngay lập tức để tránh bạo lực. Kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai ngày 28/11, Tổng thống Gbagbo và Thủ lĩnh đối lập Catara - người được LHQ và cộng đồng quốc tế công nhận giành chiến thắng trong cuộc bầu cử - vẫn từ chối đối thoại. Tình hình tại quốc gia Tây Phi này trở nên rất căng thẳng sau khi cả hai ứng cử viên đều tuyên bố thắng cử và thành lập chính phủ riêng./.