Tổng thống mãn nhiệm Bờ Biển Ngà đồng ý đàm phán
Động thái này của ông Laurent Gbagbo nhằm tìm một lối thoát trước sức ép của cộng đồng quốc tế.
Thông cáo chung của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Phi và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) về tình hình Bờ Biển Ngà ngày 4/1 cho biết, Tổng thống mãn nhiệm nước này Laurent Gbagbo đã đồng ý đàm phán vô điều kiện nhằm tìm kiếm một lối thoát. Ông Gbagbo cũng đồng ý dỡ bỏ phong toả xung quanh khách sạn Abidjan, tổng hành dinh tạm thời của ông Alassane Ouattara.
Thông cáo chung được đưa ra tại thành phố Lagos của Nigeria cũng một lần nữa nhấn mạnh, ông Alassane Ouattara là Tổng thống hợp pháp của Bờ Biển Ngà.
Trong khi đó, về phần mình ông Ouattara bày tỏ thiện chí sẵn sàng bảo đảm một lối thoát danh dự cho ông Gbagbo nếu như ông này chấp nhận kết quả bầu cử ngày 28/11/2010, do Uỷ ban Bầu cử độc lập Bờ Biển Ngà công bố và được Liên Hợp Quốc xác nhận.
![]() |
|
Ông Laurent Gbagbo đứng trước sức ép lớn của quốc tế buộc phải từ chức (Ảnh: Getty) |
Phát biểu sau khi đưa ra thông cáo chung này, Chủ tịch ECOWAS Uỷ ban Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi cho biết, ưu tiên hàng đầu của nhóm này và Liên minh châu Phi vẫn là tìm giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng tại Bờ Biển Ngà, đồng thời cảnh báo, nếu không đạt được kết quả bằng giải pháp hoà bình thì biện pháp quân sự sẽ được sử dụng để buộc ông Gbagbo rời bỏ chức vụ.
Tuy nhiên, như Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã thừa nhận trước đó, tình hình Bờ Biển Ngà hiện nay đang “bế tắc” và khó hy vọng vào một giải pháp nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia xuất khẩu ca cao lớn nhất thế giới này.
** Liên quan đến tình hình bất ổn chính trị tại Bờ Biển Ngà, Tổng thống Pháp Sarkozy đã lên tiếng sẽ không can thiệp quân sự vào nước này. Là một quốc gia thuộc Cộng đồng các nước sử dụng tiếng Pháp và Pháp hiện có khoảng 15.000 công dân sinh sống ở đây nên chính vì vậy, quan điểm của Pháp trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Bờ Biển Ngà luôn được công luận quan tâm.
Không ít lần các quan chức của Pháp đã khẳng định quan điểm rằng 900 quân Pháp đóng ở Bờ Biển Ngà sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia này. Quan điểm này đã được Tổng thống Pháp Sarkozy tái khẳng định trong bài phát biểu chúc mừng năm mới dành cho quân đội Pháp hôm 4/1. Tổng thống Sarkozy nói: “Quân Pháp chỉ hành động theo sự uỷ nhiệm của Liên Hợp Quốc. Tôi kêu gọi tất cả các bên tôn trọng sự lựa chọn của người dân Bờ Biển Ngà”.
Tuy khẳng định không can thiệp quân sự và nhấn mạnh quân đội Pháp chỉ giới hạn nhiệm vụ ở việc bảo vệ công dân Pháp, nhưng Tổng thống Pháp Sarkozy cũng đồng thời nêu rõ sự ủng hộ đối với ông Alassane Ouattara, người đã được đa số cộng đồng quốc tế thừa nhận là Tổng thống hợp pháp của Bờ Biển Ngà./.
