Tổng thống mới đắc cử của Pháp trước nhiệm vụ nặng nề
Nhiều cử tri ủng hộ ông Hollande vẫn tỏ ra lạc quan thận trọng về những lời hứa của ông và liệu tất cả có thể trở thành hiện thực hay không.
Vào lúc này, bản thân ông Hollande cũng như phe cánh tả của ông vẫn đang trong men say chiến thắng lịch sử, nhưng có lẽ nhiệm vụ nặng nề củ vị Tổng thống Pháp sẽ ập đến với ông chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Dự kiến việc chuyển giao quyền lực sẽ bắt đầu trong vòng 1 tuần nữa.
Theo lịch trình, ngày 16/5 ông Hollande đã phải lên đường sang Mỹ dự Hội nghị G8 và sau đó là Hội nghị Thượng đỉnh khối NATO, nơi ông chắc chắn sẽ phải giải thích rõ ý định rút hết quân Pháp khỏi Afghanistan trong năm 2012 trước các đồng minh. Tiếp đó là một cuộc gặp dự kiến với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
![]() |
| Người dân Pháp mừng chiến thắng của ông Hollande |
Vào thời điểm này, mọi con mắt đều đổ dồn vào ông Francois Hollande, xem ông sẽ thể hiện khả năng lãnh đạo của mình ra sao, trước hết là đối nội. Ông Hollande được xem là một người ôn hòa mà nước Pháp thì lại đang cần người quyết liệt. Chính vì thế, bài thi đầu tiên mà ông Hollande phải vượt qua là việc thành lập một Chính phủ mới một cách êm xuôi. Những cái tên cụ thể cho những chức vụ quan trọng đang được nhắc đến.
Ở vị trí Thủ tướng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa ông Jean Marc Ayrault và bà Martine Aubry. Ở vị trí Ngoại trưởng có thể là ông Laurent Fabius hoặc Manuel Valls… Người ta cũng đang chờ đợi xem liệu ông Hollande có bổ nhiệm một Bộ trưởng nào thuộc Mặt trận cánh tả hoặc Đảng Xanh, 2 đảng đã ủng hộ ông hay không
Tuy nhiên, trả lời phóng viên Đài TNVN tại Quảng trường Bastille trong thời khắc ăn mừng chiến thắng, một cử tri ủng hộ Mặt trận cánh tả vẫn cho rằng, mặt trận này sẽ không tham gia Chính phủ: “Mặt trận cánh tả sẽ không liên minh với Đảng Xã hội vì có những chương trình, mục tiêu khác nhau. Chúng tôi mừng vì đã tạo được sự thay đổi, chấm dứt giai đoạn cầm quyền của tổng thống Sarkozy. Tuy nhiên, tôi cho rằng, Mặt trận cánh tả sẽ không tham gia chính quyền. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để giành được nhiều ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 6 tới”.
![]() |
| Tờ Giải phóng (Libération) số ra ngày 6/5 còn chơi chữ khi giật tít trên trang bìa là "Tổng thống mới Francois Hollande - Bình thường" vừa để chỉ kết quả hoàn toàn bình thường như người ta dự đoán; vừa để lấy lại câu nói nổi tiếng của ông Hollande rằng, tôi muốn trở thành một vị Tổng thống "bình thường" của nước Pháp |
Một cử tri bày tỏ ý kiến: “Tôi rất ủng hộ các chính sách mà ông Hollande nêu ra. Nếu nói là thực hiện ngay tất cả thì khó nhưng trong chiều dài 5 năm nhiệm kì thì tôi cho là có thể hi vọng, dù biết là khó khăn cho thời điểm khủng hoảng chung hiện nay”.
Một người dân khác bày tỏ: “Tôi nghĩ là khó có thể lạc quan chắc chắn, nhưng sẽ phải chấp nhận thôi, vì đó là sự lựa chọn của người dân Pháp và chúng tôi phải chấp nhận nếu tổng thống mới không thể làm được tất cả những gì ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử. Dù sao người dân Pháp đã lựa chọn thay đổi và nếu đổi thay tích cực hay không, cũng phải chấp nhận”.
Rõ ràng triển khai chương trình tranh cử với những mục đích và lời hứa lớn với cử tri là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với tổng thống mới của nước Pháp, hướng tới mục tiêu vực dậy nước Pháp và không kém phần quan trọng là lấy lại niềm tin của người dân vào chính quyền.
Nói chung, thời gian tận hưởng chiến thắng của ông Hollande là rất ít vì phía trước ông còn quá nhiều nhiệm vụ khó khăn đang chờ đón./.

