Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang đầu tiên

Sáng 28/1 (giờ Hà Nội) Tổng thống Mỹ Obama đã đọc thông điệp Liên bang hàng năm trước Quốc hội và trước hàng triệu khán thính giả, thông qua truyền hình trực tiếp trên cách kênh truyền hình lớn của Mỹ và thế giới

Đây là Thông điệp Liên bang đầu tiên của ông Obama, trong đó khẳng định tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là những ưu tiên hàng đầu trong năm cầm quyền thứ hai.

Tổng thống Obama đã mở đầu Thông điệp Liên bang bằng câu nói: “Nước Mỹ đã đáp lại lời kêu gọi của lịch sử trong những thời gian đầy thử thách”.

Theo ông Obama, cách đây một năm, thời điểm ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 44, nước Mỹ đang phải đương đầu với hai cuộc chiến hao người, tốn của tại Iraq và Afghanistan; nền kinh kế Mỹ điêu đứng, do sự suy thoái sâu nhất kể từ những năm 1930; một hệ thống tài chính bên bờ vực sụp đổ và Chính phủ chìm sâu trong nợ nần. Giờ đây, “cơn bão tồi tệ nhất đã qua”, song ông thừa nhận “sự tàn phá khủng khiếp” của cuộc khủng hoảng tài chính- kinh tế vừa qua vẫn còn. “1/10 người Mỹ vẫn không thể tìm được việc làm, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, và giá nhà đã sụt giảm mạnh. Các thành phố nhỏ và cộng đồng ở vùng nông thôn bị ảnh hưởng nặng nề. Với những ai từng chứng kiến cảnh nghèo đói, cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết", ông Obama nói.

Tổng thống Mỹ khẳng định, ưu tiên hàng đầu của ông lúc này là vấn đề kinh tế. Với việc đặt ra mục tiêu mới là tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu của Mỹ trong 5 năm tới, qua đó góp phần tạo ra 2 triệu việc làm mới cho người dân Mỹ. Theo Tổng thống Mỹ, 7 triệu việc làm đã bị mất trong vòng 2 năm vừa qua. Vì vậy, ông kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật việc làm mới, mà không nên trì hoãn thêm.

Ông Obama cho rằng, cách thức duy nhất để thúc đẩy việc làm là tạo ra một nền tảng mới cho sự sự tăng trưởng kinh tế dài hạn và để giải quyết những vấn đề kinh tế mà các gia đình Mỹ đã phải đương đầu trong nhiều năm qua. Người đứng đầu nước Mỹ này cũng lên tiếng bảo vệ gói cứu trợ tài chính cho các ngân hàng, vốn gây ra nhiều tranh cãi. Theo ông, điều đó là cần thiết để cứu nền kinh tế Mỹ. Ông Obama đồng thời cam kết không để nước Mỹ đứng ở vị trí thứ 2 thế giới.

Về vấn đề đối ngoại, ông Obama cảnh báo các nhà lãnh đạo Iran sẽ phải đối mặt với "các hậu quả ngày càng gia tăng" nếu phớt lờ những bổn phận quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này. Tổng thống Obama cũng nhắc lại các cam kết hành động vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Ông Obama cũng khẳng định, cuộc chiến tại Iraq sẽ kết thúc và toàn bộ binh lính Mỹ sẽ trở về nước. Bên cạnh đó, ông cam kết hỗ trợ Chính phủ Iraq tổ chức bầu cử và tiếp tục làm đối tác với nhân dân Iraq nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng cho khu vực. Ông Obama đồng thời nhấn mạnh rằng, những ngày khó khăn đang chờ đợi trước mắt ở Afghanistan song ông vẫn tin tưởng vào sự thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.