Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể lập mạng xã hội mới đối đầu Twitter

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ xây dựng một trang mạng xã hội mới nhằm đối đầu với Twitter, sau khi nền tảng xã hội này vừa qua liên tục dán nhãn cảnh báo các bài đăng cáo buộc gian lận bầu cử của ông.

Tờ Thời báo kinh doanh quốc tế (IB Times) của Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ đang cân nhắc phương án thiết lập một kênh truyền hình đối đầu với Fox News hoặc một công ty về mạng xã hội để cạnh tranh với Twitter, do ông cảm thấy những nền tảng trên đã “phản bội” ông sau cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3/11 vừa qua và ông đã nhiều lần thảo luận với các cố vấn về việc sáng lập mạng xã hội mới.

Bên cạnh đó, các nguồn tin cũng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành bàn bạc với các cố vấn của ông về hàng loạt các dự án truyền thông có thể giúp ông duy trì “sức nóng” nếu ông quyết định ra tranh cử vào năm 2024, trong trường hợp ông thua trước đối thủ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm nay.

Kể từ sau cuộc bầu cử chính thức hôm 3/11 vừa qua, Twitter đã ẩn hoặc dán nhãn hàng loạt bài đăng của ông Donald Trump khi ông có các cáo buộc về gian lận bầu cử ở Mỹ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump sắp mất quyền bảo vệ trước các lệnh cấm của Twitter
Ông Trump sắp mất quyền bảo vệ trước các lệnh cấm của Twitter

VOV.VN - Twitter vừa xác nhận rằng ông Donald Trump sẽ mất quyền bảo vệ “lợi ích công cộng” trên tài khoản cá nhân của mình sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào trưa ngày 20/1/2021 theo giờ địa phương.

Ông Trump sắp mất quyền bảo vệ trước các lệnh cấm của Twitter

Ông Trump sắp mất quyền bảo vệ trước các lệnh cấm của Twitter

VOV.VN - Twitter vừa xác nhận rằng ông Donald Trump sẽ mất quyền bảo vệ “lợi ích công cộng” trên tài khoản cá nhân của mình sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào trưa ngày 20/1/2021 theo giờ địa phương.

Bầu cử Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt: Facebook, Twitter, TikTok tăng cường “tường lửa”
Bầu cử Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt: Facebook, Twitter, TikTok tăng cường “tường lửa”

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc rượt đuổi “tỷ số” sít sao giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ, thì các trang mạng truyền thông xã hội hàng đầu như Facebook, Twitter, Youtube hay thậm chí cả TikTok cũng tăng cường “tường lửa”.

Bầu cử Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt: Facebook, Twitter, TikTok tăng cường “tường lửa”

Bầu cử Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt: Facebook, Twitter, TikTok tăng cường “tường lửa”

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc rượt đuổi “tỷ số” sít sao giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ, thì các trang mạng truyền thông xã hội hàng đầu như Facebook, Twitter, Youtube hay thậm chí cả TikTok cũng tăng cường “tường lửa”.

CEO Twitter và Facebook phải điều trần trước cáo buộc thiên vị ông Biden
CEO Twitter và Facebook phải điều trần trước cáo buộc thiên vị ông Biden

VOV.VN - Giám đốc điều hành (CEO) của Facebook và Twitter sẽ phải tham gia phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 17/11 tới, trước cáo buộc "thiên vị" ông Joe Biden.

CEO Twitter và Facebook phải điều trần trước cáo buộc thiên vị ông Biden

CEO Twitter và Facebook phải điều trần trước cáo buộc thiên vị ông Biden

VOV.VN - Giám đốc điều hành (CEO) của Facebook và Twitter sẽ phải tham gia phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 17/11 tới, trước cáo buộc "thiên vị" ông Joe Biden.