Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc Covid-19 và những tác động đến cuộc đua tranh cử

VOV.VN - Chiều tối 2/10 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Trump đã được đưa đến Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed ở bên ngoài Washington sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Việc bị nhiễm Covid-19 được cho là sẽ tác động đến quá trình tranh cử của ông Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump đã đăng một video trên Twitter trước khi đến Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed để điều trị COVID-19, trong đó ông gửi lời cảm ơn đến mọi người và bày tỏ sự tự tin vào sức khỏe của chính mình: "Tôi muốn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tôi. Tôi sẽ đến bệnh viện Walter Reed. Tôi nghĩ rằng tôi đang làm rất tốt, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Đệ nhất phu nhân đang rất ổn. Vì vậy, cảm ơn mọi người rất nhiều".

Nhà Trắng cho biết, ông Donald Trump có các triệu chứng nhẹ và đang có tinh thần tốt. Theo thông báo, Tổng thống Donald Trump sẽ làm việc tại văn phòng tổng thống tại Walter Reed trong vài ngày tới theo đề nghị của bác sĩ và các chuyên gia y tế.

Bác sĩ của Tổng thống Donald Trump, Sean Conley cho biết, ông Donald Trump “vẫn mệt mỏi nhưng tinh thần tốt” sau khi được tiêm một mũi kháng thể kép của hãng Regeneron vào tĩnh mạch. Ngoài ra, ông Donald Trump cũng uống thêm kẽm, Vitamin D, aspirin và một số thuốc khác.

Việc Tổng thống Trump mắc Covid-19 đã làm dấy lên một số lo ngại về tình trạng của những người đã tiếp xúc với nhà lãnh đạo Mỹ trong những ngày gần đây. Một số nhân vật hàng đầu của chính quyền Mỹ đều đã xét nghiệm âm tính với Covid-19 như Phó Tổng thống Mike Pence và vợ là Karen Pence, Bộ trưởng Tư pháp William Barr, Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Y tế Alex Azar cùng một số thành viên gia đình Tổng thống Donald Trump như con gái Ivanka Trump và con rể Jared Kushner.

Trong khi đó, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã có chuyến đi tranh cử tới Grand Rapids thuộc bang Michigan ngay sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Ông dành những lời lẽ tốt đẹp dành cho vợ chồng Tổng thống Donald Trump và cầu chúc cho vợ chồng ông Donald Trump sớm khỏi bệnh hoàn toàn.

Kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 của Tổng thống Donald Trump đã đặt ra thách thức cho chiến dịch tranh cử với đối thủ Đảng Dân chủ Joe Biden, đặc biệt khi chỉ còn hơn 30 ngày nữa diễn ra bầu cử. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 có thể tác động tới vận may chính trị của ông Donald Trump bởi trong nhiều tháng qua, ông đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch bất chấp hơn 200.000 người thiệt mạng tại Mỹ. Ông Donald Trump nhiều lần dự đoán dịch Covid-19 "sẽ biến mất", khẳng định dịch bệnh đã được kiểm soát và nhấn mạnh nước Mỹ đang bước vào giai đoạn cuối của cuộc khủng hoảng.

Cuộc tranh luận trực tiếp thứ 2 giữa Tổng thống Donald Trump và ông Biden, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, dự kiến diễn ra vào 15/10. Đó là thời gian nằm trong khoảng cách ly 14 ngày được khuyến nghị đối với bệnh nhân nhiễm Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần.

Vẫn chưa có thông tin chính thức về cách tổ chức buổi tranh luận tiếp theo giữa ông Donald Trump và Bai-đơn. Tuy nhiên với ý tưởng được thành viên ban vận động tranh cử đề xuất cho thấy khả năng cuộc tranh luận tiếp theo diễn ra theo cách chưa từng có, với 2 ứng viên tổng thống xuất hiện trên màn hình thay vì đối diện trực tiếp.

Nếu được tổ chức trực tuyến, điều phối viên cho cuộc tranh luận ngày 15/10 là Steve Scully không chỉ có thể tắt micro, mà còn có quyền tắt hình ảnh của ông Trump hoặc Biden nếu sự tranh cãi vượt tầm kiểm soát như buổi tranh luận đầu tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Bộ Tứ sẽ thảo luận vấn đề an ninh và phục hồi chuỗi cung ứng hậu Covid-19
Ngoại trưởng Bộ Tứ sẽ thảo luận vấn đề an ninh và phục hồi chuỗi cung ứng hậu Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia sẽ gặp các đối tác của Đối thoại An ninh Tứ giác hay còn gọi là Nhóm Bộ Tứ tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 6/10 sắp tới.

Ngoại trưởng Bộ Tứ sẽ thảo luận vấn đề an ninh và phục hồi chuỗi cung ứng hậu Covid-19

Ngoại trưởng Bộ Tứ sẽ thảo luận vấn đề an ninh và phục hồi chuỗi cung ứng hậu Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia sẽ gặp các đối tác của Đối thoại An ninh Tứ giác hay còn gọi là Nhóm Bộ Tứ tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 6/10 sắp tới.

Tổng thống Mỹ cho biết vẫn rất khỏe mạnh sau khi nhiễm Covid-19
Tổng thống Mỹ cho biết vẫn rất khỏe mạnh sau khi nhiễm Covid-19

VOV.VN - Trong một thông điệp lần đầu tiên đăng tải trên trang Twitter cá nhân kể từ khi mắc bệnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (2/10) cho biết, ông vẫn đang rất khỏe.

Tổng thống Mỹ cho biết vẫn rất khỏe mạnh sau khi nhiễm Covid-19

Tổng thống Mỹ cho biết vẫn rất khỏe mạnh sau khi nhiễm Covid-19

VOV.VN - Trong một thông điệp lần đầu tiên đăng tải trên trang Twitter cá nhân kể từ khi mắc bệnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (2/10) cho biết, ông vẫn đang rất khỏe.

Tỷ giá USD tăng trở lại trước thông tin Tổng thống Mỹ nhiễm Covid-19
Tỷ giá USD tăng trở lại trước thông tin Tổng thống Mỹ nhiễm Covid-19

VOV.VN - Tỷ giá USD trên thị trường thế giới đã tăng sau khi tin tức Tổng thống Mỹ Donald Trump có kết quả dương tính với Covid-19. Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam, tỷ giá USD vẫn ổn định trong phiên giao dịch cuối tuần.

Tỷ giá USD tăng trở lại trước thông tin Tổng thống Mỹ nhiễm Covid-19

Tỷ giá USD tăng trở lại trước thông tin Tổng thống Mỹ nhiễm Covid-19

VOV.VN - Tỷ giá USD trên thị trường thế giới đã tăng sau khi tin tức Tổng thống Mỹ Donald Trump có kết quả dương tính với Covid-19. Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam, tỷ giá USD vẫn ổn định trong phiên giao dịch cuối tuần.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm hỏi sức khỏe Tổng thống Mỹ bị mắc Covid-19
Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm hỏi sức khỏe Tổng thống Mỹ bị mắc Covid-19

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên hôm nay (3/10) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi một bức điện bày tỏ sự cảm thông với Tổng thống Mỹ Donald Trump – người vừa bị nhiễm Covid-19.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm hỏi sức khỏe Tổng thống Mỹ bị mắc Covid-19

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm hỏi sức khỏe Tổng thống Mỹ bị mắc Covid-19

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên hôm nay (3/10) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi một bức điện bày tỏ sự cảm thông với Tổng thống Mỹ Donald Trump – người vừa bị nhiễm Covid-19.