Tổng thống Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt Iran

Các lệnh trừng phạt này, được áp đặt lần đầu tiên vào năm 1995, dưới thời của cựu Tổng thống Bill Clinton và liên tục được gia hạn trong các đời tổng thống kế tiếp.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 12/3 đã gia hạn lệnh trừng phạt Iran, được áp đặt từ năm 1995, với cáo buộc Teheran có liên quan đến hoạt động khủng bố và theo đuổi chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong một thông điệp gửi Quốc hội, Tổng thống Obama cho rằng, các hành động và chính sách của Chính phủ Iran đang đi ngược lại lợi ích của Mỹ trong khu vực. Bên cạnh đó, nó còn tạo ra mối "đe dọa thường trực và bất thường" đối với an ninh và nền kinh tế Mỹ.

Theo lệnh này, các công ty của Mỹ không được phép quan hệ thương mại, xuất nhập khẩu, đầu tư với Iran cũng như tài trợ cho các chương trình phát triển ngành công nghiệp dầu lửa của nước này. Sau khi chính thức nhậm chức, Tổng thống Obama đã từng cam kết sử dụng con đường ngoại giao với các nước đối địch của Mỹ, trong đó có Iran, nhằm tìm ra cơ hội giải quyết xung đột thông qua đàm phán.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới ngày 13/3 khi đang ở thăm nước láng giềng Armenia, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki cho biết, Teheran sẵn sàng hợp tác nếu Washington thật sự có những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.