Tổng thống Mỹ hối thúc quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực

VOV.VN - Trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại ngày hôm qua (4/2), Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực, thả các quan chức cấp cao và các nhà hoạt động bị bắt giữ trong cuộc chính biến ngày 1/2 vừa qua.

Ông Biden cho biết, Mỹ đang làm việc với các đồng minh và đối tác để phản ứng trước sự tiếp quản quyền lực của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar – động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội nước này bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và các thành viên khác trong chính phủ.

“Quân đội Myanmar nên từ bỏ quyền lực, trả tự do cho những người ủng hộ chế độ dân chủ, các nhà hoạt động và các quan chức họ đã bắt giữ, dỡ bỏ hạn chế đối với lĩnh vực viễn thông và chấm dứt bạo lực”, ông Biden nói.

Hồi đầu tuần này, tân Tổng thống Mỹ đã gọi vụ bắt giữ nêu trên là “cuộc tấn công trực tiếp vào quá trình chuyển giao dân chủ và quy tắc pháp luật”, đồng thời đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt các lãnh đạo quân đội Myanmar.

Cũng trong ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại về tình trạng khẩn cấp mà quân đội ban bố tại Myanmar, kêu gọi thả Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và những người bị bắt giữ. Hội đồng Bảo an nhấn mạnh sự cần thiết duy trì các thể chế và tiến trình dân chủ, kiềm chế bạo lực và tôn trọng quyền con người, các quyền tự do cơ bản và pháp quyền ở Myanmar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố về tình hình ở Myanmar
Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố về tình hình ở Myanmar

VOV.VN - Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ngày 4/2 đã ra tuyên bố báo chí về tình hình ở Myanmar.

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố về tình hình ở Myanmar

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố về tình hình ở Myanmar

VOV.VN - Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ngày 4/2 đã ra tuyên bố báo chí về tình hình ở Myanmar.

Quốc tế tiếp tục phản ứng với diễn biến chính trị mới tại Myanmar
Quốc tế tiếp tục phản ứng với diễn biến chính trị mới tại Myanmar

VOV.VN - Trước những diễn biến chính trị bất ngờ tại Myanmar, quốc tế tiếp tục có những phản ứng sau khi Tổng thống Myanmar U Win Myint và Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi sẽ bị tạm giam đến ngày 15/2.

Quốc tế tiếp tục phản ứng với diễn biến chính trị mới tại Myanmar

Quốc tế tiếp tục phản ứng với diễn biến chính trị mới tại Myanmar

VOV.VN - Trước những diễn biến chính trị bất ngờ tại Myanmar, quốc tế tiếp tục có những phản ứng sau khi Tổng thống Myanmar U Win Myint và Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi sẽ bị tạm giam đến ngày 15/2.

Chính quyền quân sự Myanmar chặn Facebook, dân chúng rầm rộ tẩy chay đảo chính
Chính quyền quân sự Myanmar chặn Facebook, dân chúng rầm rộ tẩy chay đảo chính

VOV.VN - Chính quyền quân sự mới ở Myanmar vừa chặn truy cập mạng xã hội Facebook tại nước này trong lúc dân chúng gia tăng phản kháng cuộc đảo chính hôm 1/2/2021.

Chính quyền quân sự Myanmar chặn Facebook, dân chúng rầm rộ tẩy chay đảo chính

Chính quyền quân sự Myanmar chặn Facebook, dân chúng rầm rộ tẩy chay đảo chính

VOV.VN - Chính quyền quân sự mới ở Myanmar vừa chặn truy cập mạng xã hội Facebook tại nước này trong lúc dân chúng gia tăng phản kháng cuộc đảo chính hôm 1/2/2021.