Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Israel trong một vài tháng tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý thăm Israel trong những tháng tới. Thỏa thuận đạt được trong cuộc điện đàm ngày 24/4 giữa ông chủ Nhà Trắng với Thủ tướng Israel Naftali Bennet.

Thông báo vắn tắt sau điện đàm của Nhà Trắng, cho biết Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Bennet cũng đã thảo luận về các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực mà hai nước cùng chia sẻ, bao gồm cả mối đe dọa mà Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. Bình luận của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm khôi phục Thỏa thuận Hạt nhân Iran 2015, thường được biết đến dưới tên gọi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) tiếp tục diễn ra tại Viên (Vienna), Áo.

Hai nhà lãnh đạo đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân bền chặt mà họ đã phát triển kể từ chuyến thăm của Thủ tướng Bennet tới Washington vào mùa Hè năm ngoái. Theo Nhà Trắng, mối quan hệ cá nhân đó đã thúc đẩy công việc của các đội ngũ phụ trách hoạt động ngoại giao và an ninh quốc gia, qua đó cho phép cả hai nước đạt được lập trường chung về các vấn đề khó khăn.

Tổng thống Biden cũng ghi nhận những nỗ lực đang diễn ra giữa các quan chức Israel và Palestine nhằm giảm căng thẳng và đảm bảo một kết thúc hòa bình cho mùa lễ Ramadan.

Trước đó, ngày 22/4, hàng chục người Palestine, bao gồm cả các nhà báo, đã bị thương khi lực lượng Israel tiến vào khu nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem bị chiếm đóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sẵn sàng tới Ukraine
Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sẵn sàng tới Ukraine

VOV.VN - Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông sẵn sàng tới Ukraine và xác nhận chính quyền đang cân nhắc về việc cử một quan chức cấp cao đến Kiev.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sẵn sàng tới Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sẵn sàng tới Ukraine

VOV.VN - Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông sẵn sàng tới Ukraine và xác nhận chính quyền đang cân nhắc về việc cử một quan chức cấp cao đến Kiev.

Căng thẳng Israel-Palestine leo thang: Quốc tế tìm cách hạ nhiệt “chảo lửa” Trung Đông
Căng thẳng Israel-Palestine leo thang: Quốc tế tìm cách hạ nhiệt “chảo lửa” Trung Đông

VOV.VN - Giữa lúc căng thẳng Israel – Palestine có dấu hiệu tăng nhiệt, quốc tế bày tỏ lo ngại, đồng thời gấp rút tìm cách hạ nhiệt “chảo lửa” Trung Đông này.

Căng thẳng Israel-Palestine leo thang: Quốc tế tìm cách hạ nhiệt “chảo lửa” Trung Đông

Căng thẳng Israel-Palestine leo thang: Quốc tế tìm cách hạ nhiệt “chảo lửa” Trung Đông

VOV.VN - Giữa lúc căng thẳng Israel – Palestine có dấu hiệu tăng nhiệt, quốc tế bày tỏ lo ngại, đồng thời gấp rút tìm cách hạ nhiệt “chảo lửa” Trung Đông này.

Nguy cơ tái diễn cuộc xung đột giữa Israel và Palestine
Nguy cơ tái diễn cuộc xung đột giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Hôm nay (21/4), Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích tại dải Gaza, vài giờ sau khi các chiến binh ở Palestine bắn một tên lửa vào lãnh thổ Israel.

Nguy cơ tái diễn cuộc xung đột giữa Israel và Palestine

Nguy cơ tái diễn cuộc xung đột giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Hôm nay (21/4), Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích tại dải Gaza, vài giờ sau khi các chiến binh ở Palestine bắn một tên lửa vào lãnh thổ Israel.