Tổng thống Mỹ kết thúc chuyến thăm Anh
Chuyến thăm của ông Obama diễn ra trong bối cảnh, quan hệ Mỹ- Anh, vốn lâu nay được xem là 2 nước đồng minh thân thiết, gần đây đang bộc lộ vấn đề
Ngày thứ 2 và cũng là ngày cuối cùng trong chuyến thăm Anh, Tổng thống Mỹ Obama ngày 25/5 có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà David Cameron và là Tổng thống nước ngoài đầu tiên có bài phát biểu trước hai viện Quốc hội Anh. Chuyến thăm 2 ngày này được đánh giá là nhằm sưởi ấm lại “mối quan hệ đặc biệt” giữa hai nước vốn không được mặn nồng trong thời gian gần đây.
Trước 2 viện Quốc hội Anh, Tổng thống Mỹ Obama đã có bài phát biểu được đánh giá là lạc quan, qua đó hoan nghênh sự nổi lên của các cường quốc mới, song bác bỏ những ý kiến cho rằng, sự nổi lên của những quốc gia này đi kèm với sự suy yếu tầm ảnh hưởng của Mỹ và châu Âu trên thế giới.
Theo ông Obama, ngày nay là thời đại mà châu Âu và Mỹ vẫn giữ vai trò lãnh đạo thế giới và đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế trong tương lai. Tuyên bố này của ông chủ Nhà Trắng được giới quan sát nhận xét là nhằm tạo đà mới cho liên minh xuyên Đại Tây dương.
Khẳng định lại quan hệ đối tác “vĩnh viễn” với Anh, Tổng thống Mỹ nhắc lại vai trò của nước Mỹ và các nước đồng minh trong nhiều vấn đề như không phổ biến vũ khí hạt nhân, quá trình chuyển giao dân chủ tại Afghanistan và các nước A-rập, kiểm soát nền kinh tế thị trường và biến đổi khí hậu.
Có thể nhận thấy rõ, bài phát biểu của ông Obama không nằm ngoài mục đích tìm kiếm sự ủng hộ của Anh, cũng như các nước đồng minh phương Tây đối với các vấn đề lớn hiện nay mà vai trò của Mỹ đang ngày càng bị chỉ trích và mới đây nhất là những bất ổn tại các nước Trung Đông và Bắc Phi.
Chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Anh diễn ra trong bối cảnh, quan hệ Mỹ- Anh, vốn lâu nay được xem là 2 nước đồng minh thân thiết, gần đây đang bộc lộ vấn đề. Bằng chứng cụ thể nhất đó là cuộc chiến tại Libya. Trong khi, cuộc tấn công quân sự nhằm vào Libya chủ yếu là do sự vận động của hai nhà lãnh đạo Anh và Pháp, thì ông Obama lại tỏ ra miễn cưỡng tham gia vì sợ sẽ bị sa chân vào một cuộc chiến mới, ảnh hưởng đến chiến dịch vận động bầu cử năm tới.
Sau Anh, Tổng thống Mỹ Obama đã lên đường tới Pháp dự Hội nghị cấp cao Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G8), khai mạc ngày 26/5 và sau đó sẽ tới Ba Lan. Theo các chuyên gia phân tích, chuyến công du châu Âu lần này của Tổng thống Mỹ là cơ hội để nước này hướng tới các đồng minh truyền thống ở châu Âu, cũng như tìm kiếm sự ủng hộ của họ trong bối cảnh, Mỹ đang phải đối mặt những thách thức lớn tại Trung Đông và Bắc Phi, cũng như cuộc chiến kéo dài tại Afghanistan.
Các nhà lãnh đạo châu Âu đang nóng lòng chờ xem Tổng thống Obama sẽ tạo dựng mối quan hệ đối tác Mỹ - châu Âu như thế nào vào thời điểm ông đang hối thúc các đồng minh phương Tây gánh vác thêm trách nhiệm tại các khu vực như Afghanistan và Libya trong bối cảnh các nước này đang bị eo hẹp về tài chính./.