Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội ủng hộ giải pháp kiểm soát bạo lực súng đạn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/4 đã kêu gọi Quốc hội giải quyết tình trạng bạo lực súng đạn thông qua việc ban hành các biện pháp kiểm soát an toàn của súng đạn ở nước này.

Dẫn lời Tổng thống Joe Biden, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, có quá nhiều người Mỹ đã thiệt mạng do bạo lực súng đạn và đây là vấn đề nhức nhối đối với nước Mỹ. Ông kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ các giải pháp của Chính phủ trong việc kiểm soát súng đạn.

“Chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi cho đến khi có thêm nhiều sinh mạng của người dân bị tước đoạt. Đó là lý do tại sao Tổng thống đã đặt ra một loạt các biện pháp ban đầu vào tuần trước để đối phó với bạo lực súng đạn và giờ chúng ta phải hành động để ngăn chặn bạo lực súng đạn, ngăn chặn sự tràn lan của súng đạn, tạo điều kiện cho các bang thực thi các biện pháp kiểm soát, tăng cường đầu tư vào các chương trình ngăn ngừa bạo lực trong cộng đồng. Có rất nhiều giải pháp cần phải thực hiện và phải thực hiện ngay từ bây giờ”, bà Psaki nhấn nói.

Trước đó, khi đề cập về vụ xả súng nhằm vào văn phòng của hãng vận chuyển quốc tế Fedex gần sân bay quốc tế của thành phố Indianapolis, bang Indiana, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh cần chấm dứt bạo lực súng đạn ở Mỹ và đây là vấn đề không cần bàn cãi.

Vụ xả súng nhằm vào văn phòng của hãng vận chuyển quốc tế Fedex đã khiến 8 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Nghi phạm sau đó cũng đã tự sát. Nguồn tin cảnh sát cho biết, hiện còn quá sớm để biết rõ động cơ xả súng của hung thủ.

Thời gian qua nước Mỹ chứng kiến nhiều vụ xả súng xảy ra. Vụ xả súng tại hãng vận chuyển quốc tế Fedex là vụ mới nhất. Hồi cuối tháng 3, vụ nổ súng ở một tòa nhà văn phòng tại miền Nam California cũng đã cướp đi sinh mạng của 4 người, trong đó có 1 trẻ em.

Mỗi năm, Mỹ ghi nhận gần 40.000 người thiệt mạng trong các vụ án liên quan đến súng đạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Xấu hổ với thế giới vì bạo lực súng đạn”, Mỹ công bố biện pháp kiểm soát mới
“Xấu hổ với thế giới vì bạo lực súng đạn”, Mỹ công bố biện pháp kiểm soát mới

VOV.VN - Việc kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn được cho là có thể giúp giảm bớt phần nào tình trạng bạo lực trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh tình trạng kỳ thị nhằm vào cộng đồng người gốc Á đang gia tăng tại Mỹ.

“Xấu hổ với thế giới vì bạo lực súng đạn”, Mỹ công bố biện pháp kiểm soát mới

“Xấu hổ với thế giới vì bạo lực súng đạn”, Mỹ công bố biện pháp kiểm soát mới

VOV.VN - Việc kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn được cho là có thể giúp giảm bớt phần nào tình trạng bạo lực trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh tình trạng kỳ thị nhằm vào cộng đồng người gốc Á đang gia tăng tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Biden đề xuất các biện pháp kiểm soát súng đạn
Tổng thống Mỹ Biden đề xuất các biện pháp kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/4 đề xuất một loạt các biện pháp nhằm kiểm soát bạo lực súng đạn.

Tổng thống Mỹ Biden đề xuất các biện pháp kiểm soát súng đạn

Tổng thống Mỹ Biden đề xuất các biện pháp kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/4 đề xuất một loạt các biện pháp nhằm kiểm soát bạo lực súng đạn.

Xả súng tại một bữa tiệc ở Mỹ khiến 15 người trúng đạn, 2 người chết
Xả súng tại một bữa tiệc ở Mỹ khiến 15 người trúng đạn, 2 người chết

VOV.VN - Sáng sớm ngày 14/3 (theo giờ Mỹ), ít nhất hai người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một bữa tiệc ở thành phố Chicago, Mỹ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h45 phút sáng giờ địa phương tại khu phố Park Manor.

Xả súng tại một bữa tiệc ở Mỹ khiến 15 người trúng đạn, 2 người chết

Xả súng tại một bữa tiệc ở Mỹ khiến 15 người trúng đạn, 2 người chết

VOV.VN - Sáng sớm ngày 14/3 (theo giờ Mỹ), ít nhất hai người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một bữa tiệc ở thành phố Chicago, Mỹ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h45 phút sáng giờ địa phương tại khu phố Park Manor.