Tổng thống Mỹ-Nga sẽ bàn về việc Mỹ rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận với người đồng cấp Nga, theo đó sẽ cho phép lực lượng quân sự của Mỹ rút khỏi Syria.

Hãng truyền thông Mỹ CNN đưa tin, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đang có kế hoạch sẽ gặp thượng đỉnh tại thủ đô Helsinki của Phần Lan vào ngày 16/7 tới để thảo luận về mối quan hệ song phương, các vấn đề nóng của thế giới, trong đó có tình hình tại Syria và Ukraine.

Tổng thống Donald Trump và tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. Ảnh: Reuters

Cũng theo CNN, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố rằng ông tin tưởng sẽ đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Putin về việc thiết lập một vùng cấm ở phía Tây Nam Syria để cho phép các lực lượng Mỹ rút khỏi chiến trường này sớm nhất có thể. Mục đích của bản dự thảo thỏa thuận này nhằm chấm dứt giao tranh trong khu vực quân Chính phủ Syria đang tiến hành truy quét lực lượng phiến quân, đồng thời ngăn chặn sự hiện diện của Iran.

Tháng 4 vừa qua, ông Trump từng tuyên bố rằng Mỹ sẽ sớm rút quân khỏi chiến trường Syria nhưng đến nay cả chính quyền Mỹ hay Lầu Năm Góc vẫn chưa chính thức xác nhận.

Tổng thống Mỹ khẳng định, ông sẽ thảo luận kế hoạch này với các đồng minh trong liên quân cũng như với các nước trong khu vực. Vấn đề này đã được đề cập trong cuộc gặp vào ngày 28/6 của ông với Nhà vua Jordan Abdullah II./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Mỹ điện đàm về lệnh ngừng bắn ở Tây Nam Syria
Nga-Mỹ điện đàm về lệnh ngừng bắn ở Tây Nam Syria

VOV>VN-Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tái khẳng định cam kết ngừng bắn ở phía Tây Nam Syria trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 18/6.

Nga-Mỹ điện đàm về lệnh ngừng bắn ở Tây Nam Syria

Nga-Mỹ điện đàm về lệnh ngừng bắn ở Tây Nam Syria

VOV>VN-Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tái khẳng định cam kết ngừng bắn ở phía Tây Nam Syria trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 18/6.

Lý do Phần Lan được chọn là địa điểm tổ chức Thượng đỉnh Nga-Mỹ
Lý do Phần Lan được chọn là địa điểm tổ chức Thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Thủ đô Helsinki của Phần Lan đang được cân nhắc làm địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lý do Phần Lan được chọn là địa điểm tổ chức Thượng đỉnh Nga-Mỹ

Lý do Phần Lan được chọn là địa điểm tổ chức Thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Thủ đô Helsinki của Phần Lan đang được cân nhắc làm địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nga cảm thấy sự thiếu thiện chí về thượng đỉnh Nga-Mỹ
Nga cảm thấy sự thiếu thiện chí về thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN -Hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga “càng sớm càng tốt”.

Nga cảm thấy sự thiếu thiện chí về thượng đỉnh Nga-Mỹ

Nga cảm thấy sự thiếu thiện chí về thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN -Hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga “càng sớm càng tốt”.

Công bố địa điểm cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ
Công bố địa điểm cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ

VOV.VN - Nga và Mỹ đã thống nhất chọn Helsinki (Phần Lan) là địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh. 

Công bố địa điểm cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ

Công bố địa điểm cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ

VOV.VN - Nga và Mỹ đã thống nhất chọn Helsinki (Phần Lan) là địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh. 

Tổng thống Putin nêu lý do gây cản trở Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ
Tổng thống Putin nêu lý do gây cản trở Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Theo ông Putin, những mâu thuẫn chính trị tại Mỹ đã gây khó khăn cho việc sắp xếp một cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ.

Tổng thống Putin nêu lý do gây cản trở Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

Tổng thống Putin nêu lý do gây cản trở Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Theo ông Putin, những mâu thuẫn chính trị tại Mỹ đã gây khó khăn cho việc sắp xếp một cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ.