Tổng thống Mỹ Obama vận động cho kế hoạch kích thích nền kinh tế

Sau cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 9/2, ông Obama đến thăm bang Indiana và Florida, nơi bị thiệt hại nặng nhất của cuộc suy thoái kinh tế để trả lời những thắc mắc của công chúng.  

Cả hai bang này đều đang có tỉ lệ thất nghiệp cao và có tỉ lệ nhà cửa bị ngân hàng tịch biên cao nhất nước Mỹ. Nơi đây được cho là thích hợp để Tổng thống nhấn mạnh thông điệp cứu nước Mỹ ra khỏi cuộc khủng hoảng.

Ông Obama nói: “Bây giờ là lúc phải hành động, bởi nếu Mỹ không nhanh chóng hành động thì nền kinh tế quốc gia có thể trở thành một thảm họa”.

Với số ít nghị sỹ Đảng Cộng Hòa ủng hộ dự luật hiện đang được Quốc hội bàn bạc, Tổng thống Obama chỉ trích điều mà ông gọi là những chính sách thất bại trong quá khứ. Ông Obama cho rằng: Mỹ không thể trông mong gì vào những lý thuyết cũ rích khiến trong 8 năm ngắn ngủi, làm cho số nợ nần của quốc gia tăng lên gấp đôi, nền kinh tế bị chao đảo và trước hết, đẩy quốc gia vào một tình hình kinh tế vô cùng rối ren như thế này.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ Mỹ cũng kêu gọi nhanh chóng thông qua Dự luật Gói kích thích kinh tế trong bối cảnh kinh tế Mỹ tiếp tục suy giảm và mất thêm nhiều việc làm.

Tuy nhiên, nhiều Nghị sỹ Cộng hoà cho biết không ủng hộ Dự luật, mặc dù một số Thượng nghị sỹ Cộng hoà đồng ý bỏ phiếu ủng hộ nếu cắt bớt số tiền chi cho Gói kích thích kinh tế từ 900 tỷ USD xuống gần 800 tỷ USD. Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hoà John McCain, từng là ứng cử viên Tổng thống tuyên bố không ủng hộ Dự luật. Ông John McCain nói: “Tôi nghĩ, dự luật có thể mô tả là ăn cắp thế hệ. Chúng ta đã có 1.200 tỷ USD thâm hụt và con số đó chưa dừng lại. Chúng ta đang gây nợ nần chồng chất lớn nhất trong lịch sử và chúng ta đang yêu cầu đời con, đời cháu chắt phải thanh toán cho các nợ nần đó”. Thượng nghị sỹ John McCain cho rằng, cần huy động các biện pháp lớn hơn so với thời kì Đại Suy thoái vào những năm 1930.

Trong khi đó, ông Loren Sammo, một trong những cố vấn phục hồi kinh tế của Tổng thống Obama phản biện lại những lập luận của ông John McCain: “Những người điều hành đất nước trong 8 năm qua không có tư cách để giảng giải về bài học lịch sử, bởi 8 năm qua họ đã đưa đất nước tới tình cảnh mà thâm hụt lên tới hàng ngàn tỷ USD, một nền kinh tế sụp đổ nhanh chóng hơn bất kì thời điểm nào trong 50 năm qua. Chúng ta cần cách tiếp cận khác so với cách tiếp cận đã đưa chúng ta tới hoàn cảnh hiện tại”.

Cố vấn Sammo cho rằng, 600.000 việc làm bị mất riêng trong tháng 1 vừa qua do Bộ lao động Mỹ mới công bố là một bằng chứng nữa cho thấy cần sớm hành động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.