Tổng thống Mỹ phủ nhận suy thoái bất chấp kinh tế tiếp tục sụt giảm

VOV.VN - Theo báo cáo công bố hôm 28/7, kinh tế Mỹ trong quý 2 tiếp tục sụt giảm quý thứ 2 liên tiếp và nghiêm trọng hơn so với ước tính trước đó khiến giới chuyên gia cho rằng kinh tế nước này đang bước vào giai đoạn suy thoái mới.

Báo cáo của Cơ quan phân tích kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết, tính từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này đã giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý giảm thứ hai liên tiếp khi trước đó kinh tế Mỹ trong quý 1 cũng giảm 1,6% so với cùng kỳ.

Mức suy giảm này cũng nghiêm trọng hơn so với dự báo trước đó, chỉ khoảng 3%. Tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ suy giảm bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc hàng tồn kho giảm, đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình k hông phải nhà ở giảm mạnh, chi tiêu của chính phủ liên bang, bang cũng sụt giảm.

Theo lý thuyết thì với việc GDP quý thứ 2 tăng trưởng âm liên tiếp cộng với các dấu hiệu xấu hơn có nghĩa là kinh tế Mỹ đang rơi vào suy thoái. Tuy nhiên, về mặt chính thức, thì Cơ quan nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ (NBER), một tổ chức nghiên cứu tư nhân mới xác định kinh tế Mỹ suy thoái hay phát triển, nhưng việc đưa ra tuyên bố có thể mất tới vài tháng.

Trước báo cáo về tình hình kinh tế ảm đảm, Tổng thống Mỹ Biden cùng ngày bác bỏ lo ngại về một cuộc suy thoái đang diễn ra khi cho rằng, đang có nhiều dấu hiệu tích cực của nền kinh tế, đặc biệt là thị trường lao động và chi tiêu của người tiêu dùng.

Theo Tổng thống Mỹ Biden: “Có rất nhiều cuộc bàn tán hôm nay trên Phố Wall và giữa các chuyên gia về việc liệu kinh tế Mỹ có đang trong thời kỳ suy thoái hay không, nhưng nếu nhìn vào thị trường việc làm, chi tiêu tiêu dùng, đầu tư kinh doanh của Mỹ thì cũng có thể thấy dấu hiệu của sự tiến triển tích cực trong quý 2”.

Ông Biden cũng cho rằng, việc nền kinh tế tăng trưởng chậm so với năm ngoái, khi phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, là điều đã được dự báo. Việc kinh tế tăng trưởng chậm cùng phù hợp với quá trình chuyển đổi sang tăng trưởng ổn định và lạm phát thấp hơn.

Một số quan chức Mỹ như Bộ trưởng Tài chính Yanet Yellen cũng nhận định mặc dù các số liệu cho thấy kinh tế Mỹ thực sự đang suy giảm nhưng vẫn có nhiều tín hiệu tích cực trong nền kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden mắc Covid-19: Lời cảnh tỉnh cho toàn nước Mỹ
Tổng thống Biden mắc Covid-19: Lời cảnh tỉnh cho toàn nước Mỹ

VOV.VN - Thông tin về việc Tổng thống Joe Biden bị mắc Covid-19 dường như là một lời cảnh tỉnh cho toàn bộ nước Mỹ. Gần 3 năm trôi qua, đại dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tổng thống Biden mắc Covid-19: Lời cảnh tỉnh cho toàn nước Mỹ

Tổng thống Biden mắc Covid-19: Lời cảnh tỉnh cho toàn nước Mỹ

VOV.VN - Thông tin về việc Tổng thống Joe Biden bị mắc Covid-19 dường như là một lời cảnh tỉnh cho toàn bộ nước Mỹ. Gần 3 năm trôi qua, đại dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cập nhật tình hình sức khỏe Tổng thống Mỹ Biden sau khi mắc Covid-19
Cập nhật tình hình sức khỏe Tổng thống Mỹ Biden sau khi mắc Covid-19

VOV.VN - Các triệu chứng Covid-19 của Tổng thống Joe Biden đã được cải thiện và những chỉ số quan trọng của ông bao gồm huyết áp vẫn bình thường - thông báo được đưa ra từ bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor trong cuộc họp báo mới đây.

Cập nhật tình hình sức khỏe Tổng thống Mỹ Biden sau khi mắc Covid-19

Cập nhật tình hình sức khỏe Tổng thống Mỹ Biden sau khi mắc Covid-19

VOV.VN - Các triệu chứng Covid-19 của Tổng thống Joe Biden đã được cải thiện và những chỉ số quan trọng của ông bao gồm huyết áp vẫn bình thường - thông báo được đưa ra từ bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor trong cuộc họp báo mới đây.

“Bóng ma” suy thoái bao trùm các thị trường toàn cầu
“Bóng ma” suy thoái bao trùm các thị trường toàn cầu

VOV.VN - Đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột ở Ukraine khiến giá nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu leo thang, làm gia tăng áp lực lạm phát lên các chính phủ.

“Bóng ma” suy thoái bao trùm các thị trường toàn cầu

“Bóng ma” suy thoái bao trùm các thị trường toàn cầu

VOV.VN - Đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột ở Ukraine khiến giá nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu leo thang, làm gia tăng áp lực lạm phát lên các chính phủ.

Một loạt yếu tố bất lợi làm gia tăng nguy cơ suy thoái toàn cầu
Một loạt yếu tố bất lợi làm gia tăng nguy cơ suy thoái toàn cầu

VOV.VN - Tăng trưởng dự kiến yếu hơn ở châu Âu và Mỹ, cùng với lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc được xem là những yếu tố bất lợi làm tăng nguy cơ suy thoái toàn cầu trong bối cảnh lạm phát gia tăng và xung đột tại Ukraine.

Một loạt yếu tố bất lợi làm gia tăng nguy cơ suy thoái toàn cầu

Một loạt yếu tố bất lợi làm gia tăng nguy cơ suy thoái toàn cầu

VOV.VN - Tăng trưởng dự kiến yếu hơn ở châu Âu và Mỹ, cùng với lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc được xem là những yếu tố bất lợi làm tăng nguy cơ suy thoái toàn cầu trong bối cảnh lạm phát gia tăng và xung đột tại Ukraine.

Kinh tế toàn cầu trước “mối lo kép” lạm phát và suy thoái
Kinh tế toàn cầu trước “mối lo kép” lạm phát và suy thoái

VOV.VN - Xung đột ở Ukraine khiến giá nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu leo thang, làm gia tăng áp lực lạm phát lên các chính phủ.

Kinh tế toàn cầu trước “mối lo kép” lạm phát và suy thoái

Kinh tế toàn cầu trước “mối lo kép” lạm phát và suy thoái

VOV.VN - Xung đột ở Ukraine khiến giá nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu leo thang, làm gia tăng áp lực lạm phát lên các chính phủ.