Tổng thống Mỹ thăm Ai Cập, cam kết thúc đẩy hòa bình Trung Đông

Tiếp tục chuyến thăm Trung Đông, chiều 4/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới thủ đô Cairo (Ai Cập), nơi ông sẽ có "bài diễn văn lịch sử" thể hiện quan điểm về mối quan hệ giữa Mỹ với thế giới Hồi giáo

Ngay khi tới Cairo, Tổng thống Obama đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Hosni Mubarak tại Cung điện al-Qobbah (Phủ Tổng thống Ai Cập). Phát biểu sau cuộc hội đàm, Tổng thống Obama cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận tình hình Israel - Palestine, bàn biện pháp thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông cũng như sự thịnh vượng trong khu vực. Ông Obama cam kết Mỹ sẽ tiếp tục là đối tác của các nước Trung Đông và góp phần đáp ứng nguyện vọng của mọi người dân trong khu vực.

Về phần mình, Tổng thống Mubarak cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi cởi mở về một loạt vấn đề quan hệ song phương cũng như các vấn đề cùng quan tâm, như cuộc xung đột Israel - Palestine, chương trình hạt nhân của Iran...

Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Obama cùng phái đoàn Mỹ đã đến thăm đền thờ Sultan Hassan - một trong những ngôi đền lớn nhất của thế giới Hồi giáo nằm ở trung tâm thành cổ Cairo.

Cùng ngày, ông Obama đã có bài phát biểu quan trọng tại trường Đại học Cairo đề cập quan hệ giữa Mỹ với thế giới Hồi giáo, cuộc xung đột Palestine/Israel, cuộc chiến tại Iraq và vấn đề ngược đãi tù nhân ở nhà tù Abu Ghraib. Bài phát biểu này được xem là một thông điệp rộng rãi của ông Obama đối với 1,5 tỷ tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới. Dư luận trông đợi bài phát biểu này sẽ mở đường cho sự thay đổi rõ ràng và thực sự trong chính sách của Mỹ đối với khu vực.

Theo báo chí Ai Cập ngày 4/6, Tổng thống Obama đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là thuyết phục các nước Arab tin tưởng rằng nước Mỹ sẽ thực sự thay đổi chính sách đối với thế giới Hồi giáo cũng như đối với tiến trình hòa bình Trung Đông. Tờ Al Gomhuria (thuộc sở hữu nhà nước) kêu gọi Mỹ chấm dứt "thiên vị mù quáng" Israel, coi đây là "vấn đề cần giải quyết trước khi có bất cứ bước đi nào trong khu vực".

Tờ Al-Bayan (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất) nhấn mạnh "các nước khu vực muốn thấy Tổng thống Obama thẳng thắn thừa nhận sự thiếu công bằng trong quan hệ giữa Mỹ với các nước Hồi giáo, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng điều chỉnh những sự thiếu công bằng đó". Trong khi đó, báo chí Israel nhận định chuyến thăm Trung Đông chính thức lần đầu tiên của ông Obama chỉ bao gồm hai nước Saudi Arabia và Ai Cập cho thấy Israel đã "mất đi vị thế đặc quyền tại khu vực"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.