Tổng thống Mỹ xin lỗi về vụ đốt kinh Koran

Tổng thống Obama gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người đồng cấp Afghanistan và người dân nước này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/2 đã đưa ra lời xin lỗi về vụ việc binh sĩ Mỹ tại Afghanistan đốt kinh Koran.

Theo nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Ápganixta, Tổng thống Obama đã gửi thư xin lỗi tới Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai về vụ binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân Bagram đốt bản in kinh Koran.

Bức thư được Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Ryan Crocker chuyển tới Tổng thống Karzai trong chiều 23/2. Trong thư Tổng thống Obama gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người đồng cấp Afghanistan và người dân nước này. Ông Obama cho biết, hành động đốt kinh Koran không mang tính chủ ý, ông đồng thời cam kết sẽ điều tra vụ việc.

Hàng trăm người Afghanistan tụ tập bên ngoài căn cứ không quân Bagram để phản đối việc đốt Kinh Koran

Việc binh sĩ NATO đốt kinh Koran đã làm dấy lên làn sóng biểu tình bạo động của hàng nghìn người tại thủ đô Kabul, Afghanistan trong 3 ngày qua. Theo nguồn tin Afghanistan, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong các vụ biểu tình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên