Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm Mỹ

Ngày 22/6, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ 2 ngày theo lời mời của Tổng thống Mỹ Obama, trong bối cảnh quan hệ hai nước đã có dấu hiệu khởi sắc trong thời gian qua.

Dự kiến, trong chuyến thăm này, Tổng thống Nga sẽ thảo luận với Tổng thống Mỹ Obama một loạt vấn đề liên quan đến triển vọng Nga gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, việc triển khai Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới, quá trình giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách quan hệ quốc tế, ông Sergey Prikhodko cho biết, Tổng thống Medvedev và Tổng thống Obama cũng sẽ thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như tình hình Trung Đông, bán đảo Triều Tiên, Kyrgyzstan, Afghanistan và chương trình hạt nhân của Iran.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, nhân chuyến thăm của Tổng thống Nga lần này, Nga và Mỹ tiếp tục thảo luận để đưa ra kết luận vấn đề về việc nhận con nuôi từ Nga của công dân Mỹ. Trước đó, tại New York, từ ngày 14-17/6 vừa qua diễn ra vòng đàm phán thứ 3 về quyền nhận con nuôi giữa Nga và Mỹ, tuy nhiên một thoả thuận cụ thể chưa được đưa ra.

Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Nga Medvedev diễn ra trong bối cảnh, Nga và Mỹ đang trong quá trình “điều chỉnh” quan hệ song phương và xóa bỏ những hiềm khích từ thời Chiến tranh Lạnh kể từ sau khi Tổng thống Obama lên cầm quyền hồi năm ngoái.

Trong hơn 1 năm qua, những nỗ lực “tái khởi động” mối quan hệ với Nga của Tổng thống Obama đã mang lại bầu không khí mát dịu cho mối quan hệ vốn luôn nóng giữa Nga và Mỹ. Kết quả của những nỗ lực này là 2 bên giảm chỉ trích lẫn nhau và tăng cường đối thoại nhằm tìm kiếm các giải pháp để cải thiện mối quan hệ song phương. Việc Nga-Mỹ đạt được thỏa thuận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân và 2 nước đang hoàn thiện  thủ tục phê chuẩn tại quốc hội để sớm có hiệu lực được xem như là bước tiến lịch sử trong quan hệ song phương kế từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc đến nay.

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia phân tích, mặc dù hai nước đạt được thoả thuận này nhưng những bất đồng vẫn còn lại, nhất là xung quanh việc Mỹ bố trí tên lửa "Patriot" trên lãnh thổ Ba Lan gần biên giới Nga. Nga hiện phản đối mạnh mẽ các kế hoạch của Mỹ triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu bất chấp việc Mỹ khẳng định hệ thống này nhằm đánh chặn các tên lửa từ Iran, chứ không phải Nga. Nga cũng từng dọa sẽ rút khỏi hiệp ước mới nếu bị hệ thống phòng thủ tên lửa này của Mỹ đe dọa.

Mới đây, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng kêu gọi Mỹ không nhìn lại quá khứ mà tăng cường đối thoại giữa hai nước và thay đổi về chất mối quan hệ song phương, tức là 2 bên phải hành động trước sau như một, trân trọng và phát huy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thực sự tuân thủ nguyên tắc bình đẳng, cùng nỗ lực vì hòa bình, ổn định và sự phát triển đi lên của thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.