Tổng thống Nga kêu gọi đối thoại về tình hình người tị nạn giữa EU và Belarus

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga đề nghị thu xếp một cuộc thảo luận về các vấn đề nảy sinh trong các cuộc tiếp xúc trực tiếp của đại diện các nước thành viên EU với Belarus.

Điện Kremlin ngày 10/11 cho biết, theo sáng kiến của phía Đức, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với Quyền Thủ tướng Đức Angela Merkel. Trước tình hình khủng hoảng với những người di cư ở biên giới Belarus với các nước Liên minh châu Âu, nhà lãnh đạo Nga đề nghị thiết lập đối thoại. 

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Putin và Quyền Thủ tướng Đức Angela Merkel đã xem xét về tình hình với những người tị nạn tại biên giới của Belarus với các nước EU. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan tâm về những hậu quả nhân đạo của cuộc khủng hoảng di cư. Nhà lãnh đạo Nga đề nghị thu xếp một cuộc thảo luận về các vấn đề nảy sinh trong các cuộc tiếp xúc trực tiếp của đại diện các nước thành viên EU với Belarus. Tổng thống Nga Putin và Quyền Thủ tướng Đức Merkel đồng ý tiếp tục cuộc trò chuyện về chủ đề này.

Trước đó, cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus với Ba Lan, Litva và Latvia, nơi người di cư đổ xô đến từ đầu năm đến nay, đã leo thang mạnh vào ngày 8/11. Vài nghìn người từ phía Belarus đến biên giới Ba Lan và không rời khỏi khu vực biên giới, một số người trong số họ đã cố gắng lọt vào lãnh thổ của Ba Lan, phá vỡ hàng rào thép gai.

Các nước EU cáo buộc Minsk cố tình làm leo thang khủng hoảng và kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng, chính các quốc gia phương Tây phải chịu trách nhiệm về tình trạng này, vì hành động của họ mà người dân đang chạy trốn khỏi chiến tranh.

Theo nhà phân tích chính trị Aleksey Martynov, giải pháp cho những vấn đề như vậy luôn nằm trên bàn đàm phán, phải được giải quyết cùng nhau. Khi cuộc khủng hoảng di cư nổ ra ở châu Âu lần trước, họ đã phải cung cấp cho Thổ Nhĩ kỳ 3-4 tỷ euro để kiềm chế dòng người di cư bằng cách thành lập các trại tị nạn trên lãnh thổ nước này.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng, những người đã trở thành tị nạn do lỗi của phương Tây, gây ra các cuộc chiến tranh xâm lược ở Trung Đông và Bắc Phi. Vì vậy, Liên minh châu Âu cần phải chịu trách nhiệm về hành động của mình trong tình hình với cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus với Ba Lan và Litva, và Brussels có thể giúp Minsk theo cách mà họ đã từng giúp Thổ Nhĩ Kỳ đối phó với những dòng người tị nạn./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn người di cư kẹt cứng ở biên giới Belarus-EU
Hàng nghìn người di cư kẹt cứng ở biên giới Belarus-EU

VOV.VN - Hàng nghìn người di cư bất hợp pháp từ nhiều quốc gia khác nhau đang đổ dồn về biên giới của Belarus, tiếp giáp với các quốc gia láng giềng châu Âu; trong đó tình hình đặc biệt đáng quan ngại tại khu vực biên giới giữa Belarus và Ba Lan.

Hàng nghìn người di cư kẹt cứng ở biên giới Belarus-EU

Hàng nghìn người di cư kẹt cứng ở biên giới Belarus-EU

VOV.VN - Hàng nghìn người di cư bất hợp pháp từ nhiều quốc gia khác nhau đang đổ dồn về biên giới của Belarus, tiếp giáp với các quốc gia láng giềng châu Âu; trong đó tình hình đặc biệt đáng quan ngại tại khu vực biên giới giữa Belarus và Ba Lan.

EU cảnh báo trừng phạt Belarus vì khủng hoảng người di cư ở biên giới với Ba Lan
EU cảnh báo trừng phạt Belarus vì khủng hoảng người di cư ở biên giới với Ba Lan

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa lên tiếng cảnh báo về các biện pháp trừng phạt đối với Belarus liên quan tới tình hình người di cư ở biên giới nước này với Ba Lan.

EU cảnh báo trừng phạt Belarus vì khủng hoảng người di cư ở biên giới với Ba Lan

EU cảnh báo trừng phạt Belarus vì khủng hoảng người di cư ở biên giới với Ba Lan

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa lên tiếng cảnh báo về các biện pháp trừng phạt đối với Belarus liên quan tới tình hình người di cư ở biên giới nước này với Ba Lan.

Litva kêu gọi EU thắt chặt các biện pháp trừng phạt Belarus
Litva kêu gọi EU thắt chặt các biện pháp trừng phạt Belarus

VOV.VN - Litva hôm qua (8/11) kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Belarus cũng như đưa vào danh sách đen các sân bay mà Belarus sử dụng để tổ chức di cư bất hợp pháp.

Litva kêu gọi EU thắt chặt các biện pháp trừng phạt Belarus

Litva kêu gọi EU thắt chặt các biện pháp trừng phạt Belarus

VOV.VN - Litva hôm qua (8/11) kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Belarus cũng như đưa vào danh sách đen các sân bay mà Belarus sử dụng để tổ chức di cư bất hợp pháp.