Tổng thống Nga khiển trách Tư lệnh Hải quân
Nguyên nhân được đưa ra là do lực lượng Hải quân Nga không bảo đảm an toàn cho trang thiết bị và vũ khí tại căn cứ Hải quân tại huyện Colomen khi đang xảy ra cháy lớn tại khu vực Thủ đô Moscow
>>Cháy rừng đe doạ khu thử nghiệm hạt nhân ở Nga
Phát biểu tại phiên họp mở rộng chiều 4/8 của Hội đồng An ninh liên bang tại Thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã khiển trách Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Vladimir Vysotski, cảnh cáo Tham mưu trưởng kiêm Phó Tư lệnh Tatarinov và thông báo cách chức Tổng Cục trưởng Hậu phương Sergheev, cùng nhiều quan chức cao cấp của Hải quân Nga, do ngày 29/7 đã để xảy ra vụ cháy căn cứ hải quân tại huyện Colomen thuộc Moscow gây hậu quả "rất nghiêm trọng".
Trong số những trang thiết bị và vũ khí bị thiêu huỷ tại căn cứ hải quân này có 4 động cơ AL-31 cực kỳ đắt tiền dành cho máy bay chiến đấu Sukhoi 31.
![]() |
|
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khiển trách Tư lệnh Hải quân khi không đảm bảo được an toàn về trang thiết bị, vũ khí trong vụ cháy ở khu vực thủ đô Moscow (Ảnh: AP) |
Tổng thống Medvedev cũng cảnh báo lãnh đạo Bộ Quốc phòng về trách nhiệm cá nhân từng nhà lãnh đạo nếu để tái diễn những vụ việc tương tự. Cho đến ngày 4/8, các vụ cháy rừng và than bùn ở Nga đã làm 48 người thiệt mạng, thiêu hủy gần 2.000 ngôi nhà và khiến hơn 3.500 người rơi vào cảnh "màn trời, chiếu đất".
Hiện chính quyền Nga đã huy động hơn 170.000 người và gần 27.000 phương tiện kỹ thuật để đấu tranh với "giặc lửa"
** Cơ quan Khí tượng Thủ đô Moscow (Nga) cho biết, trong 3 ngày tới ở thủ đô nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì mốc nhiệt độ cao từ 37-390C. Đây sẽ là nhiệt độ cao kỷ lục trong lịch sử theo dõi khí tượng trong 130 năm qua.
Riêng trong mùa hè này đã ghi nhận 13 ngày nắng nóng kỷ lục. Nhiệt độ trung bình thông thường ở Moscow vào tháng 8 chỉ là 16,40C, nhưng hiện nay, nhiệt độ không khí ở thủ đô luôn trên dưới 350C.
Do nắng nóng bất thường, nhiều người dân Nga sử dụng biện pháp tránh nóng bằng bơi lội. Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo của cơ quan chức năng, nhiều người Nga hoặc bơi lội quá mức, hoặc bơi lội ở những nơi nguy hiểm-đã có biển báo cấm... khiến xảy ra nhiều sự cố và tai nạn dẫn đến chết người.
Theo số liệu chính thức của cơ quan chức năng Nga, trong tháng 6 có 1.244 người trong khắp cả nước Nga chết đuối. Còn từ đầu tháng 7 đến nay, có gần 1.200 người chết đuối./.
