Tổng thống Nga không tham dự trực tiếp Hội nghị thượng đỉnh G20

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin sẽ không tham dự trực tiếp Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra cuối tháng này tại Italia.

Theo thông báo của phía Nga, dù không tham gia trực tiếp song Tổng thống Nga sẽ tham gia theo hình thức trực tuyến, kết nối qua đường video đến hội nghị. Tổng thống Nga cũng đã thông báo cho Thủ tướng Italia - Mario Draghi về quyết định trên trong cuộc điện đàm mới đây, trong đó hai bên thảo luận về tình hình Afghanistan và các vấn đề song phương.

Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20, dự kiến được tổ chức tại thủ đô Rome, Italia vào ngày 30-31/10.

Italia hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên G20 và Thủ tướng Mario Draghi gần đây đã thảo luận về tình hình Afghanistan với các nhà lãnh đạo thế giới khác, bao gồm Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố cắt đứt quan hệ với NATO nhằm trả đũa vụ trục xuất 8 nhà ngoại giao
Nga tuyên bố cắt đứt quan hệ với NATO nhằm trả đũa vụ trục xuất 8 nhà ngoại giao

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga quyết định đóng cửa các văn phòng thông tin và liên lạc quân sự của NATO tại Moscow vì nhận thấy “không cần phải tiếp tục tin rằng sẽ có những thay đổi trong tương lai gần”.  

Nga tuyên bố cắt đứt quan hệ với NATO nhằm trả đũa vụ trục xuất 8 nhà ngoại giao

Nga tuyên bố cắt đứt quan hệ với NATO nhằm trả đũa vụ trục xuất 8 nhà ngoại giao

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga quyết định đóng cửa các văn phòng thông tin và liên lạc quân sự của NATO tại Moscow vì nhận thấy “không cần phải tiếp tục tin rằng sẽ có những thay đổi trong tương lai gần”.  

Nga sẽ đình chỉ công việc của phái bộ thường trực tại NATO
Nga sẽ đình chỉ công việc của phái bộ thường trực tại NATO

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga (18/10) đã ra tuyên bố đình chỉ công việc của phái bộ thường trực nước này tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thông tin NATO tại Moscow.

Nga sẽ đình chỉ công việc của phái bộ thường trực tại NATO

Nga sẽ đình chỉ công việc của phái bộ thường trực tại NATO

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga (18/10) đã ra tuyên bố đình chỉ công việc của phái bộ thường trực nước này tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thông tin NATO tại Moscow.

Nóng cuộc đua vũ khí siêu thanh: Nga-Mỹ tăng tốc, Trung Quốc không chịu kém cạnh
Nóng cuộc đua vũ khí siêu thanh: Nga-Mỹ tăng tốc, Trung Quốc không chịu kém cạnh

VOV.VN - Nga, Trung Quốc và Mỹ đang chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh và né được hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Nóng cuộc đua vũ khí siêu thanh: Nga-Mỹ tăng tốc, Trung Quốc không chịu kém cạnh

Nóng cuộc đua vũ khí siêu thanh: Nga-Mỹ tăng tốc, Trung Quốc không chịu kém cạnh

VOV.VN - Nga, Trung Quốc và Mỹ đang chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh và né được hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.